Mưa lớn và triều cường gây ngập lụt ở Thừa Thiên-Huế

Tại Thừa Thiên-Huế, mưa lớn ở đầu nguồn các con sông kết hợp với triều cường dâng cao ở phía biển gây ngập cục bộ trên diện rộng.

Tại Thừa Thiên-Huế, trong khi đang tích cực triển khai các phương án chống chọi với siêu bão Haiyan, mưa lớn ở đầu nguồn các con sông kết hợp với triều cường dâng cao ở phía biển đã gây ngập cục bộ trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Đặc biệt, nước ở tất cả các hồ chứa đều vượt cao trình đỉnh tràn, buộc phải tiếp tục xả lũ nên tình trạng ngập lụt càng nặng thêm.

Đến sáng 10/11, mực nước các hồ chứa thủy điện Bình Điền, Hương Điền, A Lưới tiếp tục đạt đỉnh, nên đang xả lũ với lưu lượng từ 600-1.800m3/s, có lúc mức xả lũ đạt hơn 2.000 m3/s.

Các hồ chứa thủy lợi như Tả Trạch là 37m, qua tràn 2m; hồ Truồi 36m, qua tràn 1,2m; hồ Hòa Mỹ 35m qua tràn 0,26m... Các hồ chứa đều chung tình trạng tiếp tục điều tiết nước về hạ du để có dung tích phòng lũ tối thiểu trước khi bão Haiyan đổ bộ.

Các địa phương vùng trũng ở Thừa Thiên-Huế đang bị ngập lụt trên diện rộng. Thống kê nhanh của huyện Quảng Điền đã có 1 người chết do lũ cuốn trôi, hơn 540 nhà dân bị ngập sâu trong nước từ 0,2-0,5 m tập trung ở các xã Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước và Quảng Thọ.

Tại xã Quảng An, nước lũ đã chia cắt phần lớn các tuyến đường liên thôn, liên xóm trong xã, có nhiều tuyến đường nước ngập sâu đến 1m. Tuy nhiên, do nắm được thông tin và thông báo thủy điện xả lũ nên người dân không bị bất ngờ, hết sức chủ động trong công tác phòng chống.

Ngập lụt đã khiến nhiều tuyến giao thông bị ách tắc và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân trong vùng, nhiều nơi phải dùng thuyền để đi lại.

Để đối phó với tình trạng ngập lụt kéo dài, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Sở Công Thương tổ chức dự trữ 100 tấn gạo, 100 tấn mì ăn liền, 100.000 lít xăng, 100.000 lít dầu diesel và 30.000 lít dầu hỏa để chủ động khi cần thiết.

Hai huyện miền núi Nam Đông và A Lưới, mỗi huyện dự trữ 30 tấn gạo, 10 tấn muối và một số hàng nhu yếu phẩm khác như mỳ ăn liền, xăng dầu... để phục vụ cho đồng bào miền núi, đề phòng sạt lở đất gây tắc đường không chi viện kịp khi có lụt bão xảy ra.

Bên cạnh đó, các xã thuộc các huyện ven biển, các xã ven sông Bồ, sông Hương, sông Ô Lâu và các vùng miền núi có nguy cơ ảnh hưởng của bão số 14 được khuyến cáo mỗi hộ gia đình dự trữ gạo, mỳ ăn liền, nước uống, thuốc men và chất đốt phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong 7 ngày, không để thiếu đói khi lụt bão xảy ra.

Các đơn vị quân đội, công an được bố trí về các địa bàn xung yếu để giúp dân vừa chống bão, vừa chống lụt. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 4 đoàn công tác đến cơ sở như huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Quảng Điền và các đơn vị còn lại trên địa bàn tỉnh; bố trí 450 cán bộ, 3.344 dân quân tự vệ và 152 Trung đội dân quân cơ động túc trực để sẵn sàng tham gia đối phó bão.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã điều động 9 xe, 780 cán bộ chiến sỹ giúp dân các địa phương triển khai công tác chằng chống nhà cửa, sơ tán di dời dân, neo đậu tàu thuyền.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã cử 3 tổ gồm 60 chiến sỹ cơ động, 700 cán bộ chiến sỹ, bố trí 50 phương tiện (trong đó có 8 ca nô và 1 tàu) sẵn sàng tham gia ứng cứu khi cần thiết.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục