Mưa lũ cuốn trôi 4 người ở Quảng Nam

Mưa to trong các ngày từ 26/12/2008 đến ngày 2/1/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã gây ra một đợt lũ, trên các sông suối, làm 4 người chết và mất tích, do bị nước cuốn trôi.

Mưa to trong các ngày từ  26/12/2008 đến ngày 2/1/2009 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã gây ra một đợt lũ, trên các sông suối, làm 4 người chết và mất tích, do bị nước cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm hàng nghìn hecta lúa vụ đông xuân bị ngập chìm trong nước. Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tổng diện tích lúa bị ngập hơn 30.000 ha, trong đó có 8.000 ha lúa mới gieo sạ vụ đông xuân bị trôi và mất trắng. Hoa màu cũng bị ngập và hư hỏng khoảng 7.000ha; giống lúa đã ngâm ủ, chuẩn bị gieo sạ bị hư hỏng hơn 600 tấn.
 
Bên cạnh đó, mưa lũ cũng đã làm hệ thống kênh mương bị hư hỏng với khoảng 70.000 m3 đất bị sạt lở và bồi lắng, hơn 300 m3 bê tông, đá xây dựng bị hư hỏng. Trên 100.000 m3 đất đá đường giao thông nông thôn bị sạt lở.

Ngoài ra, 3 tàu đánh cá đang đánh bắt gần bờ khu vực biển Hội An và Cù Lao Chàm bị đắm.
 
Hiện Quảng Nam chỉ đạo tạm dừng gieo sạ lúa vụ Đông - Xuân 2008-2009; kiểm tra, điều tiết đảm bảo an toàn 72 hồ chứa nước trên địa bàn, khống chế không cho mực nước dâng cao, đảm bảo an toàn công trình trong đợt lũ cuối vụ.
 
Tỉnh cũng kiểm tra thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời khẩn cấp phân bổ số giống do Trung ương cấp trước đây đến các địa phương bị thiệt hại nặng để sớm gieo sạ kịp thời vụ sau khi nước rút.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị với Chính phủ hỗ trợ 10 tỷ đồng để khắc phục hư hỏng các công trình thuỷ lợi và 500 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô, 200 tấn giống lạc và 2 tấn giống rau màu./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục