Mưa lũ đã làm 12 người bị thiệt mạng và mất tích

Mưa lũ trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh đã làm 11 người chết, tăng 6 người so với ngày 6/9; và một người bị mất tích.
Theo Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, tính đến 17 giờ 30 ngày 7/9, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh đã làm 11 người chết, tăng sáu người so với ngày 6/9; và một người ở Thanh Hóa bị mất tích.

Ngoài ra, tại các tỉnh có 62 nhà bị sập do lũ cuốn và sạt lở đất; 3.119 nhà bị ngập, một xe taxi bị lũ cuốn trôi ở tỉnh Thanh Hóa. Đặc biệt là xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và bảy bản thuộc xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bị cô lập hoàn toàn.

Mưa lũ cũng làm ngập 19.188ha hoa màu và cây ăn quả và nhiều tuyến đường giao thông bị ngập; vỡ 55m đê tại khu vực xã Thọ Lộc, xã Xuân Tiến và xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng tại chỗ đã di dời 499 hộ ra khỏi những khu vực nguy hiểm; đồng thời huy động lực lượng bảo vệ những vùng sạt lở đê, không cho người và phương tiện qua lại.

Do mưa lớn và đường đang thi công dở, từ 15 giờ ngày 7/9, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa phận xã Hà Dương và Hà Yên (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) đã bị ngập cục bộ gần 10 điểm.

Đến 19 giờ cùng ngày, đoạn đường này vẫn ùn ứ nghiêm trọng. Hơn nữa, hôm nay là ngày cuối tuần nên lượng xe khách lưu thông qua đoạn đường này rất lớn khiến giao thông trên đoạn này bị tắc nghẽn.

Để tránh tình huống nguy hiểm đến tính mạng người tham gia giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã cử người phân luồng, chỉ dẫn tránh tình trạng xe bị lao vào các hố sâu.

Ông Lâm Ngọc Thụ, Trạm Trưởng trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, cho biết tại các điểm ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 1A sâu đến 70-80cm, xe ôtô 4 chỗ khi đi qua khu vực này đều bị chết máy. Lực lượng cảnh sát giao thông phải điều động xe cứu hộ kéo xe ôtô ra khỏi khu vực bị ngập lụt, hạn chế tình trạng tắc nghẽn giao thông. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, giao thông đã trở lại bình thường./.

Thanh Tuấn-Duy Hưng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục