Mưa lũ, dông sét làm 20 người thương vong

Theo thông tin của phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 15/5 đến nay, mưa lũ, dông sét đã làm 8 người thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin của phóng viên TTXVN tại các địa phương, từ ngày 15/5 đến nay, mưa lũ, dông sét đã làm 8 người thiệt mạng, 12 người bị thương, trong đó thiệt hại nặng nhất là tỉnh Nghệ An.

Chiều 16/5, trên địa bàn huyện Yên Thành, Nghệ An có 18 người dân bị sét đánh, làm 6 người chết, 12 người bị thương.

Mưa to trong 2 ngày 17 và 18/5 đã làm đất taluy dương sạt lở gây đổ căn nhà tại tổ 12 phường sông Cầu, thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn), làm anh Trần Duy Anh, sinh năm 1971 chết ngay tại chỗ; còn một thanh niên khác do đi xem lũ bị trượt chân rơi xuống sông chết đuối.

Cũng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trên quốc lộ 3, địa phận xã Xuất Hoá, thị xã Bắc Kạn, mưa lũ đã làm đổ 1 cột điện cao thế, sạt lở hàng nghìn m3 đất đá và 1 xe ôtô tải bị lật làm tắc giao thông tại km14 đoạn từ Bắc Kạn đi Hà Nội. Trên tuyến đường 259 từ thị xã Bắc Kạn đến Chợ Đồn tại Km9, thuộc địa phận xã Quang Thuận, huyện Chợ Đồn, mưa lũ cũng làm đổ nhiều cây lâu năm và sạt lở đất làm nghẽn giao thông.

Mưa to cũng làm sạt lở hàng chục m3 đất tại km4 Quốc lộ 2, gây tắc nghẽn giao thông nhưng đã được tỉnh Hà Giang khắc phục kịp thời. Tại huyện Bắc Mê, mưa to làm ngập 100ha lúa và hoa màu, làm sạt lở tại 15 điểm.

Hiện do chưa được thi công phần thân kè nên khi nước sông Hồng dâng cao đã khiến bờ sông bị xói lở nghiêm trọng, đặc biệt tại Km23. Trước đó, cũng do mưa lớn, hơn 5ha lúa, 4ha hoa màu và 1ha ao nuôi thủy sản của xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đã bị ngập úng, ước thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết từ ngày 19 - 20/5, khu vực Bắc bộ chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống nên các tỉnh, thành phố tại đây sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, một số nơi mưa rất to. Vì vậy, nguy cơ xảy ra lụt úng ở các vùng đồng bằng, lũ lớn và sạt lở đất ở miền núi rất lớn, trong cơn dông cũng cần đề phòng hiện tượng sét đánh.

Hiện mực nước sông Cầu đang dâng cao vượt mức báo động số 2 khoảng 50cm. Ban Chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, Yên Bái, Hà Giang... đã cử cán bộ xuống các địa phương bị thiệt hại nặng kiểm tra tình hình và cùng với cơ sở triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời di dời những hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục