Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở Lâm Đồng, 1 người bị lũ cuốn mất tích

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra mưa lớn gây ngập nặng ở nhiều nơi.
Gió lốc mạnh đã quật đổ 10 cây xanh, trong đó có nhiều cây thông bật gốc làm ảnh hưởng đến đường điện và nhà dân tại một số nơi của thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)
Gió lốc mạnh đã quật đổ 10 cây xanh, trong đó có nhiều cây thông bật gốc làm ảnh hưởng đến đường điện và nhà dân tại một số nơi của thành phố Đà Lạt. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày 4/9, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Liêng Sronh, huyện Đam Rông, cho biết chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 1 thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi bơi qua suối Darsal, thuộc địa phận thôn 5, xã Liêng Sronh.

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 3/9, anh Bon Krong K’Hôn, sinh năm 2001, cùng 2 người khác đều trú tại xã Liêng Sronh vào rừng lấy măng. Khi trở về, cả 3 người cùng bơi qua suối Darsal và anh K’Hôn đã bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Hai người đi cùng may mắn bơi được sang bờ bên kia.

Ủy ban Nhân dân xã Liêng Sronh đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân, thanh niên các thôn 5, thôn 6 tới hiện trường hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước lũ đổ về ngày càng lớn, chảy xiết nên việc tìm kiếm nạn nhân không hiệu quả.

Đến ngày 4/9, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đam Rông phối hợp với Phòng cháy chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Do ảnh hưởng của bão số 4 và áp thấp nhiệt đới, trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tục xảy ra mưa lớn gây ngập nặng ở nhiều nơi.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Đạ Tẻh, tính đến sáng 4/9, mưa lớn và nước sông Đồng Nai dâng cao gây ngập lụt cục bộ ở nhiều địa phương.

[Lâm Đồng: Mưa lớn khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây xanh bật gốc]

Hiện toàn huyện có 20 căn nhà bị ngập. Mưa lớn kèm theo gió giật mạnh khiến ba căn nhà ở xã Đạ Pal bị tốc mái hoàn toàn. Toàn huyện có hơn 150ha cây trồng (chủ yếu là dâu tằm và lúa) bị ngập sâu trong nước.

Một số đoạn trên Tỉnh lộ 721, đoạn nối thị trấn Đạ Tẻh và xã An Nhơn, cũng bị nước ngập tràn; đường liên thôn xóm Bồi, xã Triệu Hải, bị ngập sâu 0,5m và kéo dài hơn 80m khiến giao thông qua lại khó khăn. Hiện tại các lực lượng của địa phương đang hỗ trợ các hộ dân bị ngập lụt và tốc mái khắc phục hậu quả.

Tại huyện Bảo Lâm, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn liên tục đổ về sông Đại Bình. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 4/9, nước trên sông Đại Bình dâng cao khiến đoạn qua cống ngầm trên Quốc lộ 55 thuộc địa phận Thôn 6 xã Lộc Nam bị ngập sâu gần 1m.

Do cống ngầm bị ngập sâu không thể qua lại nên các phương tiện giao thông phải đi vòng vào đường dân sinh để ra Quốc lộ 55. Tuy nhiên, do đường nhỏ hẹp, giao thông trên tuyến đường giao thông nông thôn, đoạn qua thôn 6 và thôn 8 (xã Lộc Nam) bị ùn ứ, ách tắc kéo dài. Trong khi đó, hầu hết xe khách, xe ben và xe tải lưu thông trên Quốc lộ 55 (ở cả hai đầu) buộc phải quay lại.

Quốc lộ 55 là tuyến đường nối Quốc lộ 20 đi qua hai xã Lộc Thành và Lộc Nam của huyện Bảo Lâm vào huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận ra Quốc lộ 1 và ngược lại, nên số lượng phương tiện giao thông qua lại trên tuyến đường này khá đông.

Tại thành phố Đà Lạt, mưa lốc cũng làm nhiều cây xanh trên đường phố bị quật đổ nhưng rất may không gây thương vong về người.

Sáng 4/9, trên đường Nguyễn Viết Xuân và đường Lê Thị Riêng có hai cây thông cổ thụ cao trên 20m bị gió quật đổ, chắn ngang đường đi. Vào thời điểm này không có người qua lại nên cây đổ không gây thương vong về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục