Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, 4 người ở Yên Bái mất tích do lũ cuốn trôi

Ngày 10/10, khu vực huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có mưa to, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản, trong đó có 4 người mất tích do lũ cuốn trôi, một người bị thương do điện giật.
Mưa lũ gây nhiều thiệt hại, 4 người ở Yên Bái mất tích do lũ cuốn trôi ảnh 1Nước lũ dâng cao, chảy xiết tại khu vực suối Thia, Yên Bái. (Nguồn: yenbai.gov.vn)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong suốt ngày và đêm 10/10, khu vực huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) có mưa to, gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản, trong đó có 4 người mất tích do lũ cuốn trôi, một người bị thương do điện giật và hàng chục nhà dân bị cuốn phăng theo dòng nước lũ.

Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn, thông tin nhanh được các xã báo về, đến sáng 11/10 đã có 4 người dân ở xã Phúc Sơn mất tích do bị nước lũ cuốn trôi, 8 nhà dân ở các xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn và Thạch Sơn trôi theo nước lũ. Ngoài ra còn có 13 ngôi nhà chìm trong ngập úng, thiệt hại về hoa màu hiện chưa thể thống kê được. Huyện Văn Chấn đã di dời được 13 nhà dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ở thị xã Nghĩa Lộ, tại khu vực suối Nung đỉnh điểm mực nước lũ dâng cao lúc 4 giờ 30 ngày 11/10 làm ảnh hưởng đến hơn 60 hộ dân sinh sống dọc 2 bên suối thuộc địa phận các tổ 1,2,3,15,16, bản Ngoa, bản Noong, bản Nọong phường Pú Trạng. Trong đó, có 2 nhà tạm bị cuốn trôi, 1 người bị lũ cuốn trôi đã được cứu vớt kịp thời, 1 người bị điện giật đang được điều trị. Địa phận xung quanh cầu Nung như Trung tâm y tế thị xã và nhiều hộ dân bị ngập nặng.


[Khắp Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục mưa lớn]

Tại khu vực suối Thia, nước cũng dâng cao, chảy xiết kéo theo nhà cửa, tài sản, trâu bò từ nguồn trên chảy về. Nước lũ tại khu vực này đã cuốn trôi nhà văn hóa tổ 2 phường Cầu Thia và gây ngập nhiều nhà dân ở thôn Rà Rèn xã Nghĩa Lợi. Nhiều diện tích hoa mầu, ngô vụ đông bị ngập; nhiều ao cá bị lũ cuốn trôi bờ bao...

Theo sát tình hình mưa bão nên từ tối ngày 10 và ngày 11/10, lãnh đạo huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục chỉ đạo tại các hiện trường, triển khai các phương án di dời người, nhà cửa, tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm và khắc phục hậu quả của thiên tai. Các lực lượng Công an, bộ đội, dân quân tự của hai huyện, thị đang triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân di dời ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, lập chốt tại các điểm nguy hiểm, không cho người dân qua lại...

Đến sáng 11/10, mưa đã ngớt nhưng theo dự báo của các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Yên Bái, tình hình mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, rất dễ xảy ra tình trạng lũ ống, lũ quét, ngập lụt và sạt lở đất... Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chủ động ứng phó kịp thời với mưa lũ, không ra suối vớt củi, đánh bắt cá... để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục