Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở 2 tỉnh Bình Định và Đắk Lắk

Ngày 7/11, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại 329 tỷ đồng.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở 2 tỉnh Bình Định và Đắk Lắk ảnh 1Đường Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn bị ngập sâu, giao thông đi lại rất khó khăn. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 7/11, ông Nguyễn Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết đợt mưa lũ từ ngày 30/10 đến ngày 5/11 vừa qua đã gây ngập lụt ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, với tổng giá trị thiệt hại ước tính 329 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo, toàn tỉnh có 2 người bị chết; 2 người bị thương; 190 nhà sập, vùi lấp; 153 nhà tốc mái; hơn 1.440 nhà ngập nước, 333 hộ di dời, 230 hộ bị cô lập.

Về giao thông có hơn 20 điểm sạt lở, gần 10 điểm ngập nước thuộc Quốc lộ và Tỉnh lộ, 14km đường giao thông nông thôn bị sạt lở và 9 cầu nhỏ bị hư hỏng.

Về thủy lợi có 2.300m đê kè, 2,74km bờ sông, 19,86km kênh mương bị sạt lở; 11 đập dâng nhỏ hư hỏng.

Về nông nghiệp có 1.744ha lúa mùa, 640ha màu bị ngập, 3.500 con gia cầm, 56 con gia súc bị chết, cuốn trôi và một số thiệt hại khác như 60 tấn ximăng, 10 tấn thức ăn gia súc bị ướt; 22 trụ điện hạ thế bị ngã, 1.450 giếng nước bị ngập.

Sau khi nước rút, tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành chức năng huy động đoàn viên, thanh niên tổ chức giúp người dân dọn dẹp và dựng lại nhà cửa bị sập đổ hoặc hư hỏng nặng; sửa chữa các đoạn đường bị xói lở, giải quyết giao thông qua lại; xử lý môi trường phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra sau lũ; thăm hỏi các gia đình bị nhà sập đổ hoàn toàn, gia đình có người chết và bị thương...

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cấp 10.000 bao cát cho các huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn và Phù Cát giúp các địa phương chống xói lở bờ sông, các đoạn đê, đường bị sạt lở nặng...

Ngày 7/11, ông Mai Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn tỉnh đã hết mưa nhưng các công trình thủy điện, thủy lợi lớn vẫn tiếp tục xả điều tiết theo đúng quy trình đảm bảo an toàn về người và tài sản trên địa bàn.

Theo đó, các công trình thuỷ điện bản Đôn như Buôn Tua Srah xả 234 m3 nước/giây; hồ Buôn Kuốp xả 1.400 m3 nước/giây; hồ Sêrêpốk 3 xả 1.449 mét khối nước/giây.

Ông Mai Trọng Dũng cho biết, tỉnh Đắk Lắk hiện vẫn còn 5 huyện bị ngập lụt nặng gồm: Krông Bông, Cư Kuin, Lắk, Krông Ana, Buôn Đôn. Mưa lũ đã làm cho 1.527 ngôi nhà bị ngập; trên 8.045ha cây trồng bị ngập, mất trắng; trên 11.080 con gia súc, gia cầm bị trôi…

Thiên tai cũng khiến hàng chục km đường giao thông nông thôn hư hỏng, xói lở, hàng chục cầu, cống, công trình thuỷ lợi bị hư hỏng nặng, ách tắc giao thông nhiều khu vực dân cư…

Hiện, tỉnh Đắk Lắk đã điều động gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ của các lực lượng vũ trang phối hợp với các địa phương giúp đồng bào dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh buôn làng, nhanh chóng ổn định đời sống, bắt tay ngay vào sản xuất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục