Mưa lũ lớn gây nhiều thiệt hại tại Bắc Kạn

Mưa to làm nhiều tuyến giao thông ở Bắc Kạn bị ách tắc, cầu treo Pác Là bị đứt trôi hoàn toàn, nguy cơ mất trắng 91ha lúa do ngập nước.
Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp xuống phía nam, sáng 21/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra mưa lớn, gây lũ tại các xã Bình Trung, Yên Nhuận Chợ Đồn, thị xã Bắc Kạn.

Trên sông Cầu đỉnh lũ ở mức dưới báo động II 0,04m, đến chiều tối cùng ngày, mực nước trên sông Cầu đã rút, tuy nhiên thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương vẫn tiếp tục gia tăng.

Mưa to làm nhiều tuyến giao thông bị ách tắc: đường Đội Kỳ, đường Hùng Vương, Quảng trường Nhà văn hóa, trường THCS Bắc Kạn bị ngập sâu trong nước 1,5m; ước khối lượng sạt lở 1.500m3, học sinh phải tạm nghỉ học.

Cầu treo Pác Là, xã Yên Nhuận (huyện Chợ Đồn) bị đứt trôi hoàn toàn, nguy cơ mất trắng 91ha lúa do ngập nước, cột điện bị đổ gẫy, một nhà bị sập.

Trận mưa lũ không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại ban đầu về nhà cửa, hoa màu khoảng 1,5 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục