Mưa, lũ lớn gây thiệt hại nặng nề tại Trung Quốc

Tính đến ngày 30/6, Trung Quốc đã có hơn 520 người chết và mất tích trong mùa mưa lũ năm nay, thiệt hại kinh tế lên tới 12,9 tỷ USD.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bắc Kinh, Bộ Dân chính Trung Quốc cho biết tính đến ngày 30/6, nước này đã có 392 người chết và 143 người khác mất tích trong mùa mưa lũ năm nay.

Lũ lụt và lở đất đã khiến năm triệu người phải sơ tán tới nơi an toàn và ảnh hưởng tới cuộc sống của 73 triệu người tại 23 tỉnh, thành và khu tự trị. Trên 4,6 triệu hécta cây nông nghiệp bị tàn phá và khoảng 430.000 ngôi nhà bị hư hại do mưa lũ. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 88 tỷ Nhân dân tệ (12,9 tỷ USD).

Trong hai ngày 29-30/6, mưa lớn tiếp tục diễn ra tại các tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Tại thành phố Côn Minh (tỉnh Vân Nam), lượng mưa lên tới mức kỷ lục 193 mm. Trong khi đó, nước ở hồ Phồn Dương (tỉnh Giang Tây) đã dâng cao trên mức báo động 0,42m, mức cao nhất trong vòng tám năm qua. Đã có sáu tuyến đê bao tại các tỉnh Giang Tây và Quý Châu bị vỡ do nước lũ, đe dọa cuộc sống của nhiều người dân.

Trong khi đó, Cơ quan khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết mưa lớn tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới tại các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và một số khu vực khác ở phía Nam Trung Quốc.

Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc kêu gọi các cấp chính quyền của 17 tỉnh và khu vực chuẩn bị đối phó với khả năng xảy ra lũ lụtlở đất nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về người và của do thiên tai gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục