Mưa lũ tại Sơn La làm 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương

Tại Sơn La, đến sáng 21/8, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 32 tỷ đồng.
Mưa lũ tại Sơn La làm 2 người chết và mất tích, 2 người bị thương ảnh 1Đất đá bị sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu tỉnh Sơn La. (Ảnh: Mai Công Luật/TTXVN)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ đêm 18-20/8, tại tỉnh Sơn La đã có mưa diện rộng, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có lượng mưa lớn trên 110 mm như Mộc Châu, Bắc Yên.

Tại Sơn La, đến sáng 21/8, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính hơn 32 tỷ đồng.

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, vào đêm 20/8 tại huyện Bắc Yên (Sơn La), lũ đã cuốn trôi cháu Mùa Thị Sú, 10 tuổi ở bản Cán Mang, xã Xím Vàng, hiện chưa tìm thấy cháu Sú. Còn tại huyện Mường La, mưa lớn, lũ quét làm bị thương 2 người ở bản Lò Phon, xã Ngọc Chiến.

Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại về tài sản trên địa bàn tỉnh Sơn La với hơn 360 ha lúa bị ngập, trôi; gần 40 ha hoa màu bị hư hỏng, 9,98 ha nuôi trồng thủy sản.

Về cơ sở hạ tầng, mưa lũ đã làm 21 nhà dân đã bị cuốn trôi; 127 nhà bị ngập; gần 80 hộ phải di chuyển nhà để tránh lũ; 60 ngôi nhà bị tốc mái và sạt lở.

Ngoài ra, còn có 2 đập xây, 30 phai tạm, 137m kênh mương, cầu máng bị thiệt hại.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh Sơn La đã bị sạt lở, sụt lún taluy và sa bồi gây ra tắc đường ở một số nơi.

Trên các tuyến Quốc lộ 4G, 37 và 43, đã có 12 vị trí sụt ta luy âm; lượng đất đá sạt lở, sa bồi là trên 207.000m3.

Trước tình hình thiệt hại do mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã cùng với các địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả theo phương châm "4 tại chỗ."

Sở Giao thông vận tải Sơn La huy động các đơn vị quản lý tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực khẩn trương khắc phục, thiệt hại đảm bảo giao thông bước 1 kịp thời; bố trí biển cảnh báo hai đầu và rào chắn điểm sụt trượt taluy âm để đảm bảo an toàn giao thông.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã kịp thời triển khai công tác ứng phó với mưa lũ; thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục