Mưa rải rác giúp Hà Nội thoát tình trạng hạn cục bộ

Tuần qua, mưa đã giúp mực nước tại nhiều hồ thủy lợi ở Hà Nội được cải thiện, đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 1.000ha lúa và hoa màu.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, trong một tuần trở lại đây, trên địa bàn thành phố đã có mưa rải rác với lượng mưa trung bình hơn 22,6mm, đặc biệt, trong ngày 13/7 ở nhiều huyện ngoại thành đã có mưa vừa với lượng mưa khoảng 60-80mm.

Mưa đã giúp mực nước tại nhiều hồ thủy lợi được cải thiện, đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 1.000ha lúa và hoa màu vụ mùa đang bị hạn.

Sau khi có nước, các công ty thủy lợi liên tục tổ chức bơm, dẫn nước vào đồng, nhất là tại những khu vực có địa hình cao, khó tiếp cận nguồn nước để tưới dưỡng cho lúa và cây trồng vụ mùa.

Tính đến thời điểm này, tình trạng hạn cục bộ tại một số địa phương như lưu vực tưới của hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây), lưu vực tưới hồ Tân Xã (huyện Thạch Thất) và lưu vực của hồ Miễu (huyện Chương Mỹ) đã cơ bản được khắc phục.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội yêu cầu các công ty thủy lợi phối hợp với các quận, huyện, thị xã, theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, tập trung giải tỏa ách tắc trên các trục kênh tưới và huy động tối đa các máy bơm để chủ động điều tiết nước phục vụ sản xuất.

Đến thời điểm này, nông dân Hà Nội đã trồng được hơn 93.000ha lúa vụ mùa, trong đó có 8 huyện đã cấy xong 100% diện tích.

Thời tiết nắng nóng kéo dài trong những ngày qua đã làm ảnh hưởng không ít đến tiến độ gieo trồng lúa và các cây hoa màu vụ mùa của nông dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục