"Mưa" thẻ vàng trong vòng 6 giải U19 quốc gia

Các trọng tài phải rút ra 29 chiếc thẻ vàng và 2 thẻ đỏ phạt các lỗi hành vi, vào bóng phạm luật và phản đối quyết định của trọng tài.
Kết thúc vòng đấu thứ 6, giải bóng đá U19 quốc gia, các trọng tài đã phải rút ra 29 chiếc thẻ vàng và 2 thẻ đỏ phạt các cầu thủ khi họ mắc lỗi hành vi, vào bóng phạm luật và phản đối quyết định của trọng tài.

Trên sân Cao Lãnh, mặc dù Đồng Tháp chỉ vượt qua Cần Thơ với tỷ số tối thiểu 1-0, nhưng trọng tài chính Tăng Hoàng Tuấn đã phải rút ra tới 4 chiếc thẻ vàng "tặng" cho Nguyễn Tuấn Vũ, Bạch Đăng Khoa, Huỳnh Thiện Nhân, Phạm Công Hiển của đội chủ nhà.

Theo quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (có sửa đổi bổ sung năm 2010), ở điều 44: mức phạt tiền đối với cầu thủ phải nhận 1 thẻ vàng; 2 thẻ vàng/cầu thủ/trận; cầu thủ bị phạt thẻ đỏ trực tiếp ở bốn giải đấu chuyên nghiệp là Vô địch quốc gia, hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia và trận Siêu cúp quốc gia lần lượt là 500.000 đồng, 1.500.000 đồng, 2.000.000 đồng.

Giải bóng đá U19 năm 2010 tuy ở cấp quốc gia nhưng lại được Liên đoàn xếp vào hệ thống giải trẻ, ngoài chuyên nghiệp nên số tiền phạt chỉ rất ít ỏi với ba mức là 20.000 đồng, 40.000 đồng, 80.000 đồng.

Khán giả đặt câu hỏi, phải chăng, giá của từng thẻ vàng, thẻ đỏ lại "rẻ" như thế, chỉ ở mức vài chục nghìn đồng, câu lạc bộ và cầu thủ thừa sức chi trả nên mới có chuyện trọng tài rút thẻ như... "mưa."

Kết quả một số trận đấu khác, trên sân Cửa Ông, Hà Nội ACB thua Hà Nội T&T với tỷ số 1-4. Trên sân Thủy Nguyên, Ximăng Hải Phòng thắng 2-1 trước Hòa Phát Hà Nội. Hai trận đấu trên sân Long An đã kết thúc, Đồng Nai thua B.Bình Dương 1-2, Đồng Tâm Long An thắng Tây Ninh 3-1. Trên sân Khánh Hòa, Navibank Sài Gòn thua Sông Lam Nghệ An 1-2, Trung tâm bóng đá Hải Phòng thua Bình Định 1-2.

Giải bóng đá U19 quốc gia sẽ tạm nghỉ nhân Tết Nguyên đán Canh Dần cho đến hết ngày 21/2. Vòng đấu thứ 7 tiếp tục trên các sân cỏ cả nước vào hai ngày 22 và 23/2./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục