[Audio] Mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Tỉnh táo để tránh bẫy đa cấp

Một số loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, khi rao bán trên mạng đã "mượn danh" một số giáo sư, bác sỹ nổi tiếng để quảng cáo khiến không ít người tiêu dùng tin là thật.

Thời gian vừa qua, chiêu trò mượn danh bác sỹ hoặc "tâm sự của người bệnh" để bán hàng đa cấp đang xuất hiện tràn lan trên mạng.

Một số loại thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy phép lưu hành của cơ quan có thẩm quyền, khi rao bán trên mạng đã "mượn danh" một số giáo sư, bác sỹ nổi tiếng để quảng cáo khiến không ít người tiêu dùng tin là thật.

Việc này gây ra hậu quả nghiêm trọng, bởi những ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục