Mưa to gây ngập lụt, sạt lở đường giao thông tại Ninh Thuận

Tại huyện vùng cao Bác Ái của Ninh Thuận, 37 nhà bị tốc mái, hơn 120 nhà tại các xã Nhơn Sơn, Bắc Sơn bị ngập lụt, nhiều đồ đạc bị hư hỏng vì mưa lũ.
Mưa to gây ngập lụt, sạt lở đường giao thông tại Ninh Thuận ảnh 1Mưa lũ đã làm vỡ bờ bao đìa nuôi tôm của người dân. (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ngày 4/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận tổ chức cuộc họp khẩn cấp để triển khai công tác phòng chống mưa, lũ trên địa bàn tỉnh.

Dự báo từ ngày 4/11 đến hết ngày 6/11, tại các khu vực trong tỉnh Ninh Thuận có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến từ 70-150mm), gây ngập lụt, sạt lở đường giao thông chia cắt cục bộ trên địa bàn tỉnh.

Lũ trên các sông suối khu vực tỉnh Ninh Thuận đang lên, đặc biệt là vùng thượng nguồn lưu vực thuộc hai địa bàn huyện Ninh Sơn và Thuận Nam.

Theo thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận, hiện chưa có thiệt hại về người. Tại huyện vùng cao Bác Ái, có 37 nhà bị tốc mái, hơn 120 nhà tại các xã Nhơn Sơn, Bắc Sơn bị ngập lụt, nhiều đồ đạc bị hư hỏng.

Về sản xuất nông nghiệp, toàn tỉnh có gần 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, úng.

Các tuyến đường ven biển Mũi Dinh-Cà Ná, huyện Thuận Nam có 22 vị trí bị sạt lở khiến đất đá nằm trên đường, với tổng khối lượng đất đá sạt lở khoảng 3.500m3.

Tỉnh lộ 707 qua xã Phước Bình xảy ra sạt lở ở ba đoạn do mưa lớn gây ra (mỗi đoạn bị sạt lở từ 5-6m), đặc biệt khu vực thôn Bặc Rây 1 đất, đá sạt lở xuống mặt đường làm tắc nghẽn giao thông, đến nay chưa khắc phục được.

Các tuyến đường Tỉnh lộ 701, 706, 707, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Công ty cổ phần quản lý đường bộ tỉnh khắc phục tạm thời dọn dẹp đất, đá trên mặt đường để thông xe.

Tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 410 chiếc/3.657 lao động đã liên lạc được toàn bộ 410 chiếc/3.657 lao động và hiện đang hoạt động tại khu vực biển Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng và vùng biển Ninh Thuận; tàu thuyền hoạt động ven bờ trong tỉnh 12 chiếc/110 lao động hoạt động tại khu vực biển Cá Nà tiếp giáp; 2.345 chiếc/13.488 lao động đang neo đậu tại tỉnh Ninh Thuận.

Hầu hết các hồ chứa trên địa bàn tỉnh có mực nước đang lên cao và tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn cho đập. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trực ban 24/24 giờ và kiểm tra các hồ chứa, chủ động việc xả lũ đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho đập và hạ du, nhất là đối với các hồ chứa đã đầy hoặc gần đầy nước.

Mực nước trên các sông tại Ninh Thuận đang ở mức trên báo động III. Nước sông Dinh đang dâng cao nên cống tiêu qua đê được đóng kín để tránh bị nước lũ trên sông trào ngược vào khu dân cư.

Tại khu vực sạt lở ở bờ sông Trâu, suối Kiền Kiền, bờ suối khu vực Me Cháy, hiện nay Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Bắc đã chỉ đạo các địa phương cảnh báo cho người dân tránh xa khu vực bị sạt lở để đảm bảo an toàn.

Đặc biệt, các địa phương chú ý các khu vực trọng điểm thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất là xã Lâm Sơn, xã Mỹ Sơn, xã Hòa Sơn, xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn); xã Phước Chính, xã Phước Thành, xã Phước Trung, xã Phước Bình (huyện Bác Ái); xã Lợi Hải, xã Bắc Phong, xã Công Hải, xã Phước Chiến (huyện Thuận Bắc).

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh cũng đã liên tục thông báo mưa, lũ khẩn cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời, triển khai di dời người và tài sản đến nơi an toàn; chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống tại chỗ để giúp nhân dân trong thời gian tránh mưa, lũ; tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để đối phó kịp thời với tình huống xấu có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục