Mưa to gây thiệt hại lớn tại Lào Cai, Ninh Thuận

Mưa lớn tại Lào Cai đã làm ngập 7 hộ dân, hư hại 6,5ha lúa, trong khi đó, sấm chớp đã đánh đứt dây điện huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.
Trong hai ngày 7 và 8/9, bộ phận không khí lạnh với rãnh áp thấp có trục khoảng 25-26 độ vĩ Bắc đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ của Ban phòng chống lụt bão tỉnh, tại thành phố Lào Cai, mưa lớn đã làm ngập 7 hộ dân, hư hại 6,5ha lúa, ngập tràn bờ 1,7ha ao cá, bốn con trâu bị sét đánh chết. Tại huyện Bát Xát, 10ha lúa và hoa màu bị ngập úng.

Lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số nơi mưa nhiều hơn như thành phố Lào Cai 59mm, thị trấn Bát Xát 74mm.

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời cảnh báo người dân các huyện sinh sống ven núi, ven các suối khe nhỏ có độ dốc lớn, thường xảy ra trượt lở đất đá cần đề phòng mưa lớn cục bộ vào ban đêm sinh lũ ống, lũ quét.

Trong khi đó, vào khoảng 14 giờ ngày 8/9, một cơn mưa lớn đã bất ngờ đổ xuống hai huyện Ninh Phước và Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Mưa kèm sấm chớp đã đánh đứt dây điện trung thế tại xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, khiến cả huyện mất điện gần 5 giờ đồng hồ.

Ngành điện lực đã khẩn trương khắc phục sự cố, cung cấp điện trở lại./.

Thanh Hải, Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục