Mưa to, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Vinh ngập sâu

Từ tối 9/10 đến sáng 10/10, tại Nghệ An, mưa to gây ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư, những tuyến đường chính của thành phố Vinh bị ngập sâu, có nơi ngập 0,5m.
Mưa to, nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố Vinh ngập sâu ảnh 1Mưa lớn gây ngập úng một số tuyến đường ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Từ tối 9/10 đến sáng 10/10, tại Nghệ An, mưa to gây ngập lụt nhiều tuyến đường và khu dân cư.

Vào sáng 10/10, hầu hết các tuyến đường ở thành phố Vinh ngập sâu trong nước. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Bàng là những tuyến đường chính của thành phố Vinh bị ngập sâu, có nơi ngập 0,5m.

Nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng bị ngập nặng. Tại phường Vinh Tân (thành phố Vinh), xã Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) có những khu dân cư ngập sâu trong nước trên 1m.

Mưa to gây ngập lụt nhiều khu dân cư và nhiều tuyến đường gây bất lợi cho người dân. Sáng 10/10 trên nhiều tuyến đường các phương tiện không thể lưu thông. Nhiều khu dân cư ngập sâu, người dân phải di chuyển lên tầng trên ở những ngôi nhà nhiều tầng. Sáng 10/10 hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố Vinh đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Không chỉ ở thành phố Vinh mà tại các huyện như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, thị xã Cửa Lò... nhiều tuyến đường cũng bị ngập lụt. Tuyến đường Bình Minh là trục đường chính ở thị xã Cửa Lò có nhiều điểm ngập sâu, các phương tiện không thể qua lại.

Dự báo trong những ngày tới tại Nghệ An tiếp tục có mưa to gây ngập úng, lũ lụt tại nhiều địa phương. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cảnh báo đến người dân thực hiện các giải pháp bảo vệ an toàn cho người và tài sản; đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản.

Do ngập sâu nên hàng ngàn học sinh của trên 100 trường học ở địa bàn thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) được nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đây là lần thứ hai trong năm học 2017 – 2018, hàng ngàn học sinh tại 3 địa phương trên phải nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa bão.


[Ứng phó áp thấp nhiệt đới: Học sinh các vùng ven biển TT-Huế nghỉ học]

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào đêm 9/10 và rạng sáng 10/10, trời mưa rất to, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Nam Đàn, huyện Hưng Nguyên bị ngập. Trước tình trạng này, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh và các huyện lân cận thông báo cho phụ huynh, học sinh cho học sinh nghỉ học ngày 10/10 và dừng mọi hoạt động liên quan đến học sinh tại nhà trường trong thời gian nước chưa rút. Việc học bù những ngày nghỉ do mưa lụt sẽ được các nhà trường bố trí phù hợp với tình hình của địa phương.

Đây là lần thứ hai trong năm học 2017-2018, hàng ngàn học sinh tại ba địa phương trên phải nghỉ học do ảnh hưởng của áp thấp và mưa bão.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh khu vực Bắc miền Trung, ngày 10/10, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được nghỉ học.

Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học trong ngày 10/10. Ngành cũng chỉ đạo các nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên thường trực gia cố lại cơ sở vật chất, phòng học, hệ thống máy móc, giằng chống cây xanh nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, việc học tập vào những ngày tiếp theo sẽ tùy thuộc vào tình hình thời tiết và điều kiện từng địa phương để bố trí hợp lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục