Mưa to trên diện rộng ở Quảng Bình, nhiều xã bị chia cắt

Do hậu quả của mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây ngập, chia cắt một số địa bàn như tại các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn).
Mưa to trên diện rộng ở Quảng Bình, nhiều xã bị chia cắt ảnh 1Một nhà dân tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn bị nước lũ bao vây sáng 1/11. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Trong 3 ngày qua​, Quảng Bình xuất hiện mưa to trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 220mm. Mực nước các sông lên xấp xỉ báo động 3.

Do hậu quả của mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây ngập, chia cắt một số địa bàn như tại các xã Cảnh Hóa, Phù Hóa (huyện Quảng Trạch), các xã Quảng Minh, Quảng Sơn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn).

Tại xã Quảng Hải, khoảng 7 giờ sáng 1/11, mưa to, nước bắt đầu dâng cao từ đêm 31/10 gây ngập và chia cắt cục bộ. Nhân dân phải di tản gia súc gia cầm lên nơi cao để tránh lũ.

Ông Cao Xuân Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), cho biết tuyến đê ngăn đã bị ngập từ 0,8 đến 1,5m; 30% số nhà bị ngập. Do nước lên nhanh, xã chưa thể kiểm tra được mức thiệt hại cũng như khối lượng bị sạt lở của tuyến đê này. Nhiều gia đình do nhà bị ngập sâu đã phải di dời lên trạm y tế xã. Học sinh nghỉ học từ ngày 31/10.

Tại các xã Cảnh Hóa và Phù Hóa, Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Trạch đã điều động cán bộ túc trực cùng các lực lượng để khẩn trương khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Địa bàn hai xã bị chia cắt, hơn 40% số nhà bị ngập từ 1 đến 3m.

Từ tối 31 đến sáng 1/11, người dân phải thức trắng đêm để chạy lụt.

Tại các xã Văn Hóa, Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, hàng trăm hộ dân dọc bờ sông đã bị ngập. Mưa lớn kéo dài khiến Quốc lộ 12C bị ách tắc.

Tại Km 57+900 đoạn qua địa phận xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, hàng ngàn khối đất đá ở taluy dương sụt trượt xuống mặt đường dài hơn 100m. Một số trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học để tránh lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục