Mưa trái mùa gây hại lớn cho diêm dân Trà Vinh

Cơn mưa trái mùa kéo dài hơn 1giờ chiều 24/3 đã gây thiệt hại hơn 1.000 tấn muối hạt của diêm dân các xã ở huyện Duyên Hải, Trà Vinh.
Cơn mưa trái mùa kéo dài hơn 1giờ chiều 24/3 đã gây thiệt hại hơn 1.000 tấn muối hạt của diêm dân các xã Dân Thành, Đông Hải, Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, Trà Vinh.

Với giá muối hạt hiện nay từ 26.000-29.000 đồng/giạ (giạ 30 kg), diêm dân huyện Duyên Hải thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Diêm dân Võ Văn Dợn, ấp Cồn Cù, xã Dân Thành, huyện Duyên Hải cho biết, cơn mưa ngày 24/3 đã làm cho hầu hết diêm dân ở huyện Duyên Hải bị thiệt hại, nước mưa đã làm muối hạt trong khuôn bị tan chảy hơn 50% sản lượng.

50% sản lượng còn lại do mưa trái mùa đã làm cho lượng nước trữ trong các khuôn bị nhạt đi rất nhiều. Để có lượng nước đủ mặn cho muối rớt hạt phải làm lại từ đầu.

Vụ sản xuất muối 2011-2012, các xã Dân Thành, Đông Hải, Trường Long Hòa có hơn 310 hộ làm nghề sản xuất muối hạt trên diện tích gần 290 ha, hàng năm mang về nguồn thu nhập hàng chục tỷ đồng cho diêm dân. /.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục