Mưa trái mùa, ngập nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Tại TP.HCM, cơn mưa lớn kéo dài từ 15-16 giờ 30 ngày 15/3 làm cho không khí dịu mát nhưng làm nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.
Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa lớn kéo dài từ 15 giờ đến 16 giờ 30 ngày 15/3 đã làm cho không khí nóng bức trong nhiều ngày qua của thành phố trở nên dịu mát.

Tuy nhiên, mưa kết hợp với đợt triều cường đang còn ở mức cao đã làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập sâu trong nước.

Ông Nguyễn Minh Giám, Phó Giám dốc Đài khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết cơn mưa kéo dài trên diện rộng có lượng mưa khoảng 20-30mm đã làm giải tỏa nắng nóng cho người dân các quận trung tâm như quận 1, 3, 4, 5, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp và các quận vùng ven như quận 9, Thủ Đức, Hóc Môn. Hiện tượng mưa trái mùa này là do những đợt không khí lạnh từ ngoài biển thổi vào gây mưa và còn xảy ra xen kẽ trong những đợt nắng nóng sắp tới.

Cơn mưa lớn kết hợp với triều cường đang ở mức báo động 1 cũng đã làm nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố bị ngập từ 30-50cm. Đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh do địa hình bị sụp lún, thấp trũng nên bị ngập sâu 50cm khiến nhiều xe bị chết máy.

Tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thạnh do đang thi công gây tắc nghẽn dòng chảy cũng bị ngập nặng, khiến nhiều người bị té xe do đường trơn trượt. Hàng loạt tuyến đường khác như Lê Văn Việt, Xa lộ Hà Nội (quận 9), Âu Cơ (quận Tân Phú), Bà Hom, Tân Hòa Đông (quận 6), An Vương Dương (quận Bình Tân)… cũng bị ngập từ 20-30cm.

Ngoài ra, trong cơn mưa chiều nay có kèm theo gió lốc khá lớn cũng đã khiến cho nhiều bảng quảng cáo nằm dọc tuyến Xa lộ Hà Nội bị tốc bay, nghiêng ngả xuống đường./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục