Mưa trái mùa tại Tây Ninh, cứu sống trên 100.000ha cây trồng

Trận mưa lớn trên điện rộng trong toàn tỉnh Tây Ninh cứu sống trên 100.000ha lúa, mía, sắn, hoa màu trong tỉnh đang khô héo lá nhiều tháng nay và giảm áp lực nguy cơ cháy cho 60.000ha rừng.
Mưa trái mùa tại Tây Ninh, cứu sống trên 100.000ha cây trồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Thế Lập/TTXVN)

Sau nhiều tháng khô hạn, nóng bức cực độ, vào lúc 4 giờ rạng sáng 12/4, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra mưa lớn trên điện rộng trong toàn tỉnh.

Cơn mưa trái mùa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ đã tạo không khí mát mẻ, dễ chịu cho đời sống sinh hoạt của người dân; đồng thời cứu sống trên 100.000ha lúa, mía, sắn, hoa màu trong tỉnh đang khô héo lá nhiều tháng nay, tiết kiệm cho người dân hàng chục tỷ đồng.

Đặc biệt, cơn mưa làm giảm áp lực nguy cơ cháy cho 60.000ha rừng khu vực biên giới, đang được báo động cấp năm, cấp kỳ kỳ nguy hiểm.

Theo nhận định của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Tây Ninh, đây không phải là cơn mưa đầu mùa, chỉ bất chợt xảy ra do ảnh hưởng của dãy hội tụ, nên thời gian tới thời tiết sẽ tiếp tục nắng nóng, người dân nên đề phòng dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm do thời tiết chuyển biến bất thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục