Mưa trái mùa xuất hiện nhiều vào mùa khô năm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đầu năm đến nay VN xuất hiện 4 đợt mưa trái mùa, chủ yếu ở Tây Nguyên, Nam Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đầu năm đến nay Việt Nam xuất hiện 4 đợt mưa trái mùa, chủ yếu xảy ra ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.

Hiện đang là mùa khô ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam, nhưng do vẫn đang chịu ảnh hưởng của hiện tượng Lanina yếu và thường hình thành những nhiễu động ở khu vực phía Nam, tạo điều kiện cho đối lưu phát triển. Do vậy, khu vực này thường tạo nên những đám mây rộng mạnh, hình thành dạng mưa bất ổn định, không theo quy luật nên người dân thường gọi là mưa trái mùa.

Hiện tượng Lanina được dự báo còn ảnh hưởng đến tháng Năm tới, sau chuyển dần sang thời kỳ trung tính. Nên các tháng tiếp theo ở khu vực này sẽ còn tiếp tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa, với mật độ nhiều hơn trung bình năm và khả năng năm nay mùa mưa sẽ đến sớm hơn.

Đợt mưa mạnh nhất diễn ra từ ngày 20-22/3 ở khu vực phía Nam. Tại Sóc Trăng đo được 73mm, tại Tây Nguyên mưa trái mùa diễn ra trên diện rộng từ Bắc Tây Nguyên đến Nam Tây Nguyên với lượng mưa đo được từ 15-30mm.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại các địa phương trên, mưa trái mùa mang lại lợi ích không nhỏ cho nhà nông, nhưng cũng gây thiệt hại không kém.

Tại Bạc Liêu, liên tục trong 3 ngày, từ 22-25/3 đã xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng. Mưa đã gây khó khăn cho hàng ngàn hộ nông dân đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân. Mưa không chỉ bất lợi cho khâu phơi khô lúa mà còn làm đổ hàng trăm hécta lúa sắp cho thu hoạch.

Từ đầu vụ sản xuất năm nay đến nay, diêm dân tỉnh này đã gánh chịu nhiều đợt mưa trái mùa, gây thiệt hại hàng tỷ đồng; nhiều hộ diêm dân thua lỗ nặng, không còn vốn để tái sản xuất. Cùng với hạt lúa, hạt muối, thì mưa trái mùa cũng làm hàng ngàn hécta nuôi tôm sú của tỉnh này đang đứng trước nguy cơ thiệt hại cao.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ đầu năm đến nay trên địa bàn có trên 1.300ha tôm nuôi bị chết, gây thiệt hại kinh tế không nhỏ. Nguyên nhân chính là do thời tiết bất thường, mưa trái mùa, nguồn nước ôn nhiễm, tôm mắc bệnh… Tuy vậy, cái lợi của thời tiết bất thường này đã giải tỏa được phần nào lo lắng đối với những người canh “giặc lửa” trong lúc cao điểm mùa khô, làm tươi mát, giảm oi bức, giảm khô hạn, hạn chế mặn xâm nhập cho nhiều diện tích trồng màu, cây ăn trái… trên địa bàn.

Cơn mưa trái mùa kéo dài hơn 1 giờ vào chiều 24/3 vừa qua đã gây thiệt hại hơn 1.000 tấn muối hạt của diêm dân các xã Dân Thành, Đông Hải, Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Với giá muối hạt hiện nay từ 26.000 đồng/giạ đến 29.000 đồng/giạ (giạ bằng 30kg), diêm dân huyện Duyên Hải thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Gần sáng 24/3 vừa qua, tại thành phố Bến Tre và một số huyện như Bình Đại, Thạnh Phú, Châu Thành, Mỏ Cày Nam có mưa trên diện rộng. Trước đó, chiều 21/3 vừa qua, một cơn mưa khá lớn đổ xuống thành phố Bến Tre và các huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam… Đây là hiện tượng bất thường của thời tiết Nam Bộ đang vào cao điểm mùa khô.

Tuy là bất thường nhưng những cơn mưa này "quý như vàng" vì đã tưới mát cho hàng chục ngàn ha dừa, cây ăn trái, hoa màu, làm giảm đáng kể nhiệt độ nóng bức ban ngày, đặc biệt có tác dụng giảm và đẩy lùi nước có độ mặn 4 phần ngàn đang xâm nhập sâu vào đất liền.

Tuy vậy, mưa trái mùa cũng làm "khổ diêm dân." Cơn mưa chiều 21/3 vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho hơn 900ha muối đang kết hạt ở hai xã Bảo Thạnh ở huyện Ba Tri và Thạnh Phước ở huyện Bình Đại, chiếm 90% diện tích muối của tỉnh Bến Tre, theo báo cáo của hai xã nói trên có hàng ngàn tấn muối tan thành nước.

Không chỉ có mưa trái mùa, một hiện tượng thời tiết khác cũng có thể xem là bất thường ở Bến Tre, đó là triều cường dâng nước ngập bờ ngay giữa mùa khô (những năm trước mùa khô là mùa nước kiệt). Điển hình như ngày 11/3 vừa qua, triều cường bất thường lên cao kết hợp với gió chướng thổi mạnh, sóng lớn đã làm vỡ đê bao ở khu vực ấp 4, xã Tam Hiệp ở huyện Bình Đại, gây ngập úng trên 80ha vườn cây ăn trái, 58 nhà dân bị ngập nặng, làm cho 500m lộ ấp sạt lở, hư hỏng phải mất nhiều ngày mới khắc phục xong.

Về hiện tượng mưa trái mùa ở khu vực phía Bắc vẫn là những cơn mưa phùn, nên lượng mưa trái mùa không lớn, không gây ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống. Ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa trái mùa thường mạnh hơn và mưa trái mùa ảnh hưởng khác nhau đến từng khu vực, cũng như từng loại cây trồng, chẳng hạn có thể phục vụ hiệu quả cho các khu vực chuyên canh cây công nghiệp như càphê, cao su.

Tuy nhiên đối với một số loại cây trồng khác trong thời kỳ ra hoa thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng. Tùy theo điều kiện ở các khu vực, nông dân chủ động nghiên cứu kỹ đặc điểm địa lý, khí hậu để chọn cây trồng cho phù hợp và chủ động ứng phó với những tác động của thời tiết khí hậu đến đời sống và sản xuất./.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục