Mưa trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước

Do hệ thống gây mưa và đám mây đối lưu phát triển mạnh nên các tỉnh thành phố trong cả nước đều có mưa vừa và mưa to.
Phía Đông Nam khu vực Hà Nội đang có đám mây đối lưu phát triển mạnh và có xu hướng dịch chuyển về phía trung tâm Hà Nội, gây mưa rào và dông mạnh cho khu vực này và các vùng lân cận; trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, đề phòng ngập úng cục bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày 12/9, hệ thống gây mưa vẫn mang mưa vừa và mưa to đến cho toàn khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ, nên nhiều nơi có mưa và mưa to, khu vực vùng núi Trung Bộ cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ toàn miền phổ biến ở mức 27-30 độ, phía nam 29-32 độ C.

Hệ thống gây mưa cũng khiến cho gió Tây Nam tiếp tục mạnh lên do đó ngày hôm nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa ở nhiều nơi, lượng mưa khá tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển. Do trời chỉ có nắng nhẹ và có lúc có mưa nên nhiệt độ hầu như ở mức trung bình, Tây Nguyên phổ biến 27-30 độ, Nam Bộ 29-32 độ C.

Ngày 12/9, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 28-31 độ, riêng vùng đồng bằng và ven biển khu Đông Bắc 25-28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, cao nhất từ 26-29 độ, riêng phía nam 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, cao nhất từ 29-32 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục