"Mưa vàng" Điền kinh và TDDC, VN đã có 44 HCV!

Tính tới 20 giờ 30, Thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 44 HCV sau những chiến thắng liên tiếp ở các môn Thể dục dụng cụ và Điền kinh.
Cơn khát vàng buổi sáng nay đã hoàn toàn được giải tỏa khi Điền kinh và Thể dụng dụng cụ đã tạo ra một "cơn mưa vàng" trong chiều tối nay, đưa đoàn Việt Nam vượt qua Thái Lan để xếp thứ hai trên bảng tổng sắp với 44 huy chương vàng! Riêng trong ngày hôm nay, các vận động viên của chúng ta đã giành 18 chiếc HCV, trong đó có 9 chiếc từ Thể dục dụng cụ và 3 chiếc từ điền kinh (trước đó chúng tôi đã đưa nhầm trường hợp VĐV nhảy 3 bước Nguyễn Văn Hùng, anh chỉ giành HCV thay vì HCB). Những chiếc còn lại là từ Vật (2), Đấu kiếm, Vovinam, Bắn súng và Taekwondo. Thể dục dụng cụ: Nếu như ở các ngày thi đấu trước, thể dục dụng cụ Việt Nam mới chỉ giành 2 HCV thì chỉ trong ngày hôm nay, các vận động viên (VĐV) của môn thể thao này đã có một ngày “bội thu” khi giành tới 9 HCV trong tổng số 10 môn thi đấu của thể dục ngày 15/11, một thành tích quá xuất sắc. Với các nội dung nữ, Phan Thị Hà Thanh đã giành 2 HCV ở các nội dung thể dục tự do đơn môn và nhảy ngựa, Đỗ Thị Ngân Thương giành 2 HCV ở nội dung cầu thăng bằng và xà lệch. Như vậy, Hà Thanh đang trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất của đoàn thể thao Việt Nam với 3 HCV sau 2 ngày thi đấu. Trong khi đó, đội thể dục dụng cụ nam thi 5 nội dung thì cả 5 VĐV nước ta đều giành HCV gồm Hoàng Cường (Thể dục tự do đơn môn), Phước Hưng (Xà đơn), Nguyễn Hà Thanh (Xà kép), Đặng Nam (Vòng treo), Tuấn Đạt (Nhảy ngựa). Chứng kiến sự áp đảo của thể dục dụng cụ Việt Nam trong ngày hôm nay, các đối thủ trong khu vực càng thêm tâm phục khẩu phục trước nỗ lực của các VĐV Việt Nam, với những bài biểu diễn hết sức thuyết phục. Sau 4 ngày thi đấu, đội tuyển thể dục Việt Nam đã giành tới 11 HCV, nhiều nhất trong tổng số các môn giành được “vàng” của đoàn thể thao Việt Nam. Không những thế, chiến thắng tưng bừng của các VĐV Việt Nam còn có ý nghĩa hơn rất nhiều khi ở môn thể dục dụng cụ, các VĐV Việt Nam đã giành tới 11/14 HCV, thành tích khẳng định sự thắng thế của các VĐV của chúng ta ở cuộc so tài năm nay. Điền kinh: Dù không thể có “cơn mưa HCV” như đội tuyển thể dục dụng cụ, nhưng ngày 15/11, điền kinh Việt Nam đã giành được những tấm HCV quý giá để góp phần vượt chỉ tiêu đặt ra trước khi lên đường. Ở đường chạy 800m nam, nữ, Trương Thanh Hằng (nữ) và Dương Văn Thái (nam) đã lấy trọn cả hai HCV cho đội Việt Nam. Trước đó, Đào Xuân Cường đã giành HCV nội dung chạy vượt rào 400m. Với việc liên tiếp lập cú đúp “vàng” (giành 2 HCV trên đường chạy 800m và 1.500m) ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua, Trương Thanh Hằng xứng đánh được vình danh như một trong những tượng đài của điền kinh Đông Nam Á trong 10 năm trở lại đây. Thành tích hôm nay của Thanh Hằng chưa phá được kỷ lục SEA Games do chính cô lập được ở SEA Games 24 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan, với 2’02’’39) và chưa đạt chuẩn để tham dự Olympic London 2012, nhưng nỗ lực tuyệt vời của Hằng đã góp công lớn để điền kinh Việt Nam có được “mùa vàng” ở SEA Games 26 với 9 HCV cho đến thời điểm này.
"Mưa vàng" Điền kinh và TDDC, VN đã có 44 HCV! ảnh 1
Đào Xuân Cường giành HCV ở cự li 400m vượt rào

Bắn súng: Cũng cần nói thêm, trước cơn mưa vàng buổi chiều tối thì trong sáng nay, Thể thao Việt Nam đã trải qua cơn khát khi không giành thêm được chiếc HCV nào. Mãi đến đầu giờ chiều, xạ thủ Trần Quốc Cường mới giải tỏa tâm lý cho cả đoàn khi giành HCV môn bắn súng 50 m tự chọn nam với 650.7 điểm. Ở vòng loại, Quốc Cường đã liên tục dẫn đầu và giành được 557 điểm. Vào loạt bắn chung kết, anh đã giành được 93,7 điểm để giành HCV với tổng cộng 650,7 điểm.

Trong khi đó, một ngày sau khi giành HCV ở nội dung súng ngắn hơi 10m, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã giành HCB với 640,9 điểm. Vận động viên người Myanmar, Kyu Maung giành HCĐ với 638,7 điểm.

Trong buổi sáng nay, hầu hết các môn thể thao đều thi đấu vòng loại nên cho đến tận trưa, đoàn thể thao Việt Nam vẫn chưa có thêm được tấm huy chương vàng nào.

Đấu  Kiếm: Sau khi bắn súng "giải khát" khi mang về 1 HCV và 1 HCB, môn đấu kiếm cũng đã mang về thêm cho đoàn Việt Nam một chiếc HCV. Nguyễn Thị Tươi giành HCV ở nội dung kiếm liễu nữ, sau khi trải qua "nội chiến" với Lê Thị Bích, người đã giành HCB.

Thi đấu với tâm lý thoải mái và nhiều kinh nghiệm hơn, Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1985) đã thắng Lê Thị Bích (sinh năm 1989) với tỷ số 15/10 để mang về tấm HCV thứ 3 cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 26.

Trong khi đó, hơi tiếc cho Vũ Thành An khi anh chỉ giành được HCB trong trận chung kết đầy kịch tính. Ở bán kết, Vũ Thành An đã thắng VĐV người Thái Lan Wiradech Kothny với tỷ số 15/13. Tuy nhiên, khi gặp tay kiếm Mendoza ở chung kết, Thành An đã có trận đấu giằng co quyết liệt và chỉ chịu thua đối thủ với tỷ số 14/15.

Taekwondo: Trong ngày cuối của nội dung Taekwondo, chúng ta có thêm 1 HCV nữa nhờ chiến thắng của Hà Thị Nguyên ở nội dung đối kháng nữ dưới 73 kg, sau khi vượt qua vận động viên Sorn Davin của Campuchia với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

Hà Thị Nguyên là một trong 4 VĐV tham gia bộ môn Teakwondo ở hạng cân dưới 73kg. Tại vòng bán kết, Hà Thị Nguyên đã thắng đối thủ người Singapore Quek Jie Lin với tỷ số 2/1. Tại trận chung kết, vận động viên này thủ hòa 1/1 trước đối thủ người Campuchia Sorn Davin trong hiệp đấu chính nhưng sau đó đã vượt lên ghi điểm tại hiệp phụ để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2/1.

Như vậy, kết thúc 4 ngày thi đấu, Teakwondo Việt Nam đã giành được 3 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ.

Vật: Đô vật Trần Thị Diệu Ninh đã đánh bại Darunee Orain của Thái Lan với tỷ số 6-4 ở trận chung kết hạng cân dưới 55 kg Đây cũng là chiếc HCV thứ 2 của môn vật tại kỳ SEA Games này.

Ngay sau đó, độ vật Nguyễn Văn Dực (hạng 120kg nam, vật cổ điển) đã giành chiếc HCV thứ 5 trong ngày cho đoàn VN, đồng thời là chiếc HCV thứ 31. Hạng cân vật cổ điển 120kg này chỉ có 3 VĐV tham gia nên Trần Văn Dực đã dễ dàng giành chiến thắng trước cả hai VĐV Robertson Torres của Philippiné và Chum Chivinn của Campuchia.

"Mưa vàng" Điền kinh và TDDC, VN đã có 44 HCV! ảnh 2

Vovinam: Vận động viên Nguyễn Duy Khánh đã vượt qua một đối thủ người Campuchia ở nội dung đối kháng nam hạng cân 60 kg (Vovinam) để giành huy chương vàng thứ 34 cho Việt Nam.


* Tiếp tục cập nhật

Danh sách HCV của Thể thao Việt Nam trong ngày 15/11 (18 chiếc):

Trần Quốc Cường (bắn súng 50m súng ngắn nam)

Nguyễn Thị Tươi (đấu kiếm)

Hà Thị Nguyên (taekwondo, dưới 73kg nữ)

Trần Thị Diệu Ninh (vật tự do, 55kg nữ)

Trần Văn Dực (vật cổ điển 120kg nam)

Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy chống)

Hoàng Cường (TDDC, biểu diễn tự do)

Nguyễn Duy Khánh (vovinam, hạng cân 60kg)

Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch nữ)

Đào Xuân Cường (điền kinh, nội dung 400m rào nam)

Trương Thanh Hằng (điền kinh, nội dung chạy 800m nữ)

Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)

Nguyễn Hà Thanh (TDDC, xà kép nam)

Dương Văn Thái (điền kinh, nội dung 800m nam)

Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)

Tuấn Đạt (TDDC, nhảy ngựa)

Phan Thị Hà Thanh (TDDC, tự do đơn môn nữ).

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục