Mua vé xem bóng đá trong trật tự

Từ 10 giờ sáng, ngày 24/12, 4 quầy bán vé xem trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008), đặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã mở cửa phục vụ người hâm mộ.

Từ 10 giờ sáng, ngày 24/12, 4 quầy bán vé xem trận chung kết lượt về Việt Nam - Thái Lan, giải bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2008), đặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã mở cửa phục vụ người hâm mộ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, 16 nghìn vé với bốn mức giá: 300.000; 200.000, 150.000, 100.000 đồng/chiếc đã bán hết cho người hâm mộ ngay trong ngày.

Khó có thể tả hết được niềm vui sướng của người hâm mộ khi được mua những chiếc vé xịn với giá gốc, mặc dù phải bỏ ra gần chục tiếng đồng hồ đứng xếp hàng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Gió rét thổi ù ù, những gương mặt tím tái vì lạnh, nhưng hàng nghìn người hâm mộ vẫn "một tấc không đi, một ly không rời", kiên nhẫn đứng, ngồi trong trật tự, chờ khoảnh khắc tiến sát đến quầy, tay run run rút ví trả tiền để nhận vé.

Mỗi người chỉ được nhận 1 chiếc tích kê và được quyền mua tối đa 4 vé. Mọi lời năn nỉ, ỉ ôi xin mua thêm vé, xin thêm tích kê đều không có tác dụng.

Việc xếp hàng mua vé của người hâm mộ được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng an ninh nên không xảy ra cảnh chen lấn, xô đẩy. Cánh phe vé cũng rất nhanh chóng... rút vào "hoạt động bí mật." Cảnh rao bán vé công khai ngoài đường của dân phe đã được hạn chế.

"Lãi" nhất có lẽ là đội ngũ trông xe cho khách đến mua vé khi giá được đẩy lên mức "khủng" - 20 nghìn đồng/lượt gửi.

Vé ở hai khán đài A và B, với mức giá 300 nghìn và 200 nghìn đồng/chiếc được tiêu thụ nhiều nhất. Tiếp đến là vé khán đài C, mức giá 100 nghìn đồng.

Nguyễn Tuấn Anh, cổ động viên đến từ Hải Phòng, một trong những người đầu tiên mua được vé hồ hởi cho biết, anh xếp hàng từ 3 giờ sáng, quyết tâm mua bằng được vé để vào sân cổ vũ đội tuyển đá trận lượt về, chung kết AFF Cup với Thái Lan.

"Tôi mong muốn đội tuyển đá hết sức mình trong trận đấu lượt đi với Thái Lan vào tối nay," anh nói. "Hy vọng toàn đội có được một kết quả khả quan để dễ thở hơn ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Về tỷ số trận đấu lượt đi giữa Thái Lan - Việt Nam, tôi dự đoán hai đội sẽ rời sân Rajamangala với tỷ số hoà, có thể là 0-0 hoặc 1-1".

Ngay sau khi những người mua được vé rời khỏi quầy, lập tức, dân phe tiến đến và gạ bán vé lại cho họ với tiêu chí "thuận mua, vừa bán." Những người vì một lý do nào đó không xếp hàng mua vé cũng có thể có vé từ tay dân phe nếu chịu chi từ 1,2 triệu đồng trở lên cho một đôi vé khán đài B, chỗ ngồi đẹp.

Từ chiều nay, trên một số trang web chuyên đăng tin rao vặt đã có những lời chào mời "Bây giờ tôi đang có 3 cặp vé khán đài C xem trận chung kết cup AFF giữa Việt Nam-Thái Lan tối 28-12 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình! Ai có nhu cầu mua thì liên lạc mua lại vé, giá thỏa thuận"./.

Minh Anh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục