Mubarak trở lại nhà tù

Cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak phải trở lại nhà tù

Ngày 16/7, Tổng công tố viên Ai Cập Abdel Meguid Mahmoud đã ra lệnh đưa ông Hosni Mubarak trở lại nhà tù do sức khỏe được cải thiện.
Ngày 16/7, Tổng công tố viên Ai Cập Abdel Meguid Mahmoud đã ra lệnh đưa cựu Tổng thống nước này là ông Hosni Mubarak trở lại nhà tù do sức khỏe được cải thiện, gần một tháng sau khi ông được chuyển đến một viện quân y ở thủ đô Cairo do bị đột quỵ.

Hãng thông tấn MENA của Ai Cập dẫn tuyên bố của văn phòng Tổng công tố viên Meguid Mahmoud cho biết ngày 4/7 vừa qua, ông Meguid Mahmoud đã ra lệnh thành lập một ủy ban gồm các chuyên gia y tế có nhiệm vụ kiểm tra sức khỏe vị cựu tổng thống 84 tuổi này và quyết định xem liệu ông Mubarak có thể trở lại nhà tù được hay không.

Ủy ban này đã xác nhận ông Mubarak hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định và không còn cần phải ở lại viện quân y này nữa. Theo quyết định nói trên của Tổng công tố viên Meguid Mahmoud, ông Mubarak có thể phải trở lại nhà tù ngay trong chiều 16/7.

Đầu tháng Sáu vừa qua, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bị kết án tù chung thân vì tội ra lệnh giết hại hàng trăm người biểu tình tham gia làn sóng chống chính phủ trong tháng 1-2/2011 khiến ông phải rời bỏ quyền lực sau đó.

Sau khi bị đưa vào tù ngày 2/6 để thụ án chung thân, ông Mubarak bị chứng khó thở và suy nhược nghiêm trọng. Đến ngày 19/6, ông được chuyển từ nhà tù tới một quân y viện ở Cairo do bị đột quỵ.

Truyền thông Ai Cập đưa tin ông Mubarak đã chết lâm sàng trên đường đến bệnh viện, tuy nhiên, một nguồn tin bệnh viện sau đó bác bỏ thông tin này, cho biết ông Mubarak khi đó đang hôn mê và vẫn được điều trị tích cực. Sau đó gần như không có thông tin gì về tình hình sức khỏe của ông Mubarak./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục