Mubarak và 2 cựu quan chức bị phạt 90 triệu USD

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và 2 quan chức cấp cao bị tuyên phạt hơn 90 triệu USD vì những tổn thất gây ra cho nền kinh tế.
Tòa án Ai Cập ngày 28/5 đã ra phán quyết phạt cựu Tổng thống Hosni Mubarak và hai quan chức cấp cao thuộc chế độ của ông này tổng cộng hơn 90 triệu USD vì những tổn thất đã gây ra cho nền kinh tế Ai Cập.

Đây là phán quyết đầu tiên đối với ông Mubarak kể từ khi ông này buộc phải từ chức sau làn sóng biểu tình hồi đầu năm.

Hãng tin MENA của Ai Cập cho biết cựu Tổng thống Mubarak sẽ phải nộp phạt 33,5 triệu USD cho Bộ Tài chính nước này, trong khi cựu Thủ tướng Ahmed Nazif bị phạt 6,7 triệu USD, và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib en-Adli 50,3 triệu USD.

Theo MENA, khoản tiền phạt sẽ được trích từ tài sản cá nhân họ để đền bù cho những thiệt hại về kinh tế mà họ đã gây ra khi ra lệnh cắt các dịch vụ điện thoại và Internet trong suốt thời gian diễn ra các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu ngày 25/1.

Ông Mubarak đang phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc, trong đó có những tội danh liên quan đến tham nhũng và người biểu tình bị bắn chết.

Hiện ông Mubarak đang bị giám sát chặt chẽ tại một bệnh viện ở Sharm el-Sheikh; hai con trai ông là Alaa và Gamal cũng đã bị khởi tố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục