Mực nước biển tăng do băng tan bị cường điệu

Vẫn biết sự sụt vỡ và tan chảy các dải băng ở Tây Nam Cực (WAIS) sẽ khiến mực nước biển toàn cầu tăng cao, song các nghiên cứu trước đây đã phóng đại những hậu quả này.

Vẫn biết sự sụt vỡ và tan chảy các dải băng ở Tây Nam Cực (WAIS) sẽ khiến mực nước biển toàn cầu tăng cao, song các nghiên cứu trước đây đã phóng đại những hậu quả này.

Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh và Hà Lan công bố trên tạp chí "Khoa học" ngày 14/5.

Chủ nhiệm công trình, nhà khoa học Jonathan Bamber, thuộc Đại học Bristol của Anh, cho biết mức nước biển tăng hiện nay không phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng các dải băng ở Tây Nam Cực sụp đổ và tan chảy.

Thậm chí nếu các dải băng ở Tây Nam Cực chỉ làm mực nước biển tăng 1m trong nhiều năm thì mực nước biển ở các vùng duyên hải Bắc Mỹ cũng vẫn tăng nhanh hơn 25% so với mức tăng trung bình của toàn cầu.

Tuy nhiên, thông qua phương pháp đo hình học các dải băng, các nhà khoa học dự đoán nếu các dải băng ở Tây Nam Cực sụp đổ, mực nước biển sẽ chỉ tăng thêm 3,2m, thấp hơn so với mức dự đoán tăng 5 - 7m trước đây.

Song, nghiên cứu này còn cho thấy chỉ cần mực nước biển tăng thêm 1 mét thôi thì trường trọng lực Trái Đất tại Nam bán cầu và chu kỳ quay của Trái Đất đã bị tác động nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nước sẽ tràn vào các đại dương phía Bắc, tạo ra sự chênh lệch về mực nước biển giữa các khu vực trên Trái Đất.

Nam Cực, có khối lượng băng gấp 9 lần so với đảo Greenland, được coi là "gã khổng lồ đang ngủ" tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với Trái Đất. Các dải băng ở Tây Nam Cực là một trong những mối quan tâm đặc biệt của các nhà khoa học do các đoạn cắt nối khổng lồ nằm trong lưu vực các đảo chìm.

Mặc dù các tảng băng trôi lớn đang hạn chế việc các dải băng ở Tây Nam Cực có thể trôi ra biển song nếu các tảng băng này bị vỡ thì dải băng này cũng có thể sụt vỡ theo.

Hiện các nhà khoa học chưa xác định được tốc độ sụt vỡ của dải băng này như thế nào song ước tính nếu một dải băng có cùng kích cỡ như các dải băng ở Tây Nam Cực tan chảy trong hơn 500 năm thì mỗi năm mực nước biển sẽ tăng thêm 6,5mm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục