Mức nước đại dương dâng thêm 12mm do băng tan

Từ 2003-2010, mức nước ở các đại dương dâng lên do sự tan chảy lớp băng phủ tại Greenland, Nam Cực, tuyết trên núi và sông băng.
Kết quả báo cáo của các chuyên gia thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 10/2 cho biết trong khoảng thời gian từ năm 2003-2010, mức nước ở các đại dương đã dâng lên 12mm.

Mực nước dâng do sự tan chảy lớp băng phủ tại Greenland và Nam Cực, cũng như tuyết trên các đỉnh núi và sông băng trên toàn thế giới.

Báo cáo trên là kết quả của quá trình nghên cứu tổng quát, được tiến hành bằng cách sử dụng nhiều công nghệ giám sát vệ tinh hiện đại.

Ước tính, tổng khối lượng băng tuyết tan chảy trong vòng 8 năm qua là khoảng 4.300 tỷ tấn. Trong khi đó tại Greenland và Nam Cực trung bình mỗi năm có khoảng 385 tỷ tấn băng tan chảy.

Hiện tượng Trái Đất ấm lên được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên, băng tan làm mực nước biển ngày càng dâng cao, không những ảnh hưởng tới cảnh quan, môi sinh của dân cư khu vực mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực trên toàn thế giới./.

Thúy Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục