Mục tiêu M.U đang nhòm ngó đi vào lịch sử bóng đá châu Âu

Martin Odegaard, thần đồng bóng đá Na Uy- đang được Manchester Unired nhòm ngó đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách là cầu thủ trẻ tuổi nhất thi đấu tại vòng loại một kỳ EURO.
Mục tiêu M.U đang nhòm ngó đi vào lịch sử bóng đá châu Âu ảnh 1Thần đồng bóng đá Na Uy, Martin Odegaard. (Nguồn: Getty)

Martin Odegaard, thần đồng bóng đá Na Uy đã chính thức đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách là cầu thủ trẻ tuổi nhất thi đấu tại vòng loại một kỳ EURO.

Tài năng trẻ được Manchester United nhòm ngó này đã được tung vào sân ở phút 64 trong chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Bulgaria trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng H vòng loại EURO 2016, diễn ra rạng sáng nay.

Ở thời điểm được vào sân, Odegaard mới 15 tuổi 301 ngày, vượt qua kỷ lục 16 tuổi 251 ngày được lập nên bởi Sigurdur Jonsson của đội tuyển Iceland (người tham gia vòng loại EURO 1984).

Nếu Na Uy (hiện đang xếp thứ 3 bảng H với 6 điểm) giành vé tới Pháp vào năm 2016, Martin Odegaard chắc chắn sẽ phá vỡ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng tham dự tại vòng chung kết EURO của Jetro Williems - người từng dự EURO 2012 trong màu áo Hà Lan khi mới 18 tuổi 71 ngày.

Trước đó, Odegaard cũng từng đi vào lịch sử bóng đá Na Uy khi trở thành cầu thủ trẻ nhất (15 tuổi 253 ngày) được triệu tập vào đội tuyển quốc gia khi thi đấu ở trận giao hữu với UAE vào ngày 27/8 vừa qua.

Martin Odegaard cũng lần đầu tiên xuất hiện tại Tippeligaen, giải đấu hàng đầu của Na Uy trong màu áo Stromsgodset trong năm 2014 này. Sau 19 trận đã đấu, cầu thủ ghi được 3 bàn thắng cho nhà đương kim vô địch.

Với những gì đang thể hiện, Martin Odegaard chắc chắn sẽ là cái tên được nhắc đến nhiều trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây. Hồi Hè vừa qua, anh cũng đã được Manchester United, Liverpool và cả Real Madrid dành sự quan tâm rất lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục