Mùng 5 Tết, Bắc Bộ có nơi rét về đêm, Đông Nam Bộ nắng nóng

Ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, có nơi rét về đêm, trong khi đó Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C.
Mùng 5 Tết, Bắc Bộ có nơi rét về đêm, Đông Nam Bộ nắng nóng ảnh 1(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/2 (tức mùng 5 Tết Kỷ Hợi 2019), Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, có nơi rét về đêm. Khu vực Tây Bắc thấp nhất có nơi 14-17 độ C. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Dự báo ngày 9/2, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35-95% . Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ C; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

[Ngư dân Phú Yên “thắng lớn" trong chuyến đi biển đầu năm]

Thủ đô Hà Nội ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục