Muối nhập hạn ngạch không gây khó diêm dân

Thứ trưởng Công thương nói muối nhập theo hạn ngạch để phục vụ sản xuất công nghiệp nên không ảnh hưởng đến giá muối trong nước.
Phát biểu tại cuộc họp báo về “Tình hình nhập khẩu muối theo hạn ngạch thuế quan năm 2010” do Bộ Công Thương tổ chức chiều 10/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên khẳng định, muối nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan do bộ này cấp chỉ phục vụ sản xuất công nghiệp nên không ảnh hưởng đến giá muối trong nước.

Giá muối giảm do cung vượt cầu

Theo Cục chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến ngày 19/2, sản lượng muối thu hoạch đạt gần 150.000 tấn, gấp 4 lần so với cùng kỳ của năm 2009 và cả năm 2010 có thể đạt trên 1 triệu tấn.

Muối được mùa trong khi nhu cầu không tăng và xu hướng giảm giá trên thế giới đã kéo giá muối trong nước giảm mạnh, chỉ còn xấp xỉ 500- 700 đồng/kg, đã ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập và đời sống của diêm dân.

Thời gian qua, dư luận cho rằng, trong khi muối trong nước tiêu thụ khó khăn nhưng Bộ Công Thương vẫn cấp phép nhập khẩu tới 170.000 tấn trong tổng số 260.000 tấn của năm nay càng khiến muối "nội" bị dồn vào kho và cuộc sống của diêm dân thêm khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cho biết mới cấp hạn ngạch nhập khẩu cho doanh nghiệp 146.000 tấn muối, 24.000 tấn đang chờ thủ tục phát hành cho doanh nghiệp. Tuy số lượng được cấp phép như vậy, nhưng trong 2 tháng đầu năm, muối nhập khẩu mới đạt 75.000 tấn, trong đó 20.000 tấn là nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan và 55.000 tấn nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (theo cam kết của WTO).

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên khẳng định, lượng muối cấp cho nhập khẩu theo hạn ngạch từ đầu năm 2010 chỉ phục vụ cho sản xuất công nghiệp chứ chưa cấp cho tiêu dùng và việc nhập khẩu này không ảnh hưởng đến giá muối sản xuất trong nước.

Trên thực tế, khó có thể khẳng định việc muối nhập khẩu "vô can" trong việc giá muối giảm vì có tới 55.000 tấn muối  ngoài hạn ngạch được doanh nghiệp nhập về, mà không biết bao nhiêu phần trăm trong số này đã được doanh nghiệp tung ra thị trường, trong khi nguồn cung muối trong nước đang thừa.

Chưa xem xét cấp tiếp hạn ngạch

Để đảm bảo thu nhập của người làm muối cũng như giúp ngành muối trong nước phát triển hơn, theo Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên, trước mắt, Bộ Công Thương sẽ chưa xem xét cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu số muối còn lại, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp mua muối cho nông dân để giữ mặt bằng giá muối trong nước không bị giảm sâu.

Về lâu dài, theo thứ trưởng, diêm dân và doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc đổi mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của hàng hóa được sản xuất trong nước để có thể đáp ứng yêu cầu tiêu dùng cũng như xuất khẩu.

Thứ trưởng Biên cũng khẳng định, sẽ có nhiều biện pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp để mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường, đồng thời có tính đến những biện pháp bảo vệ hàng hóa sản xuất trong nước nhưng vẫn phù hợp với các cam kết khi gia nhập WTO.

Ông Lê Xuân, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, theo qui hoạch về ngành muối đã được Thủ tướng phê duyệt, thì đến năm 2015 việc sản xuất muối trong nước mới cơ bản đáp ứng cho nhu cầu sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng. Từ nay đến 2015, Việt Nam vẫn cần phải nhập khẩu muối./.

Đức Duy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục