Muốn bàn đa phương

Indonesia muốn bàn đa phương vấn đề Biển Đông

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia khẳng định tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua thảo luận đa phương.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với nhật báo Nikkei của Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro khẳng định tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông cần được giải quyết thông qua các cuộc thảo luận đa phương.

Ông cũng nói rằng các cuộc thảo luận đa phương này nên có sự tham gia của Mỹ.

Bộ trưởng Yusgiantoro nói cho rằng Trung Quốc, nước vẫn muốn giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua các cuộc đàm phán song phương, đang thận trọng trước cách tiếp cận đa phương.

Tuy nhiên, ông cho rằng đàm phán đa phương sẽ giúp xoa dịu tình trạng căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước thành viên ASEAN.

Sáng 18/7, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ở Bali (Indonesia), sau quá trình thảo luận về Biển Đông, các quan chức cấp cao ASEAN đã thống nhất được nội dung hướng dẫn thực thi Tuyên bố của các bên về Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) để trao đổi với phía Trung Quốc.

Indonesia hiện là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao ASEAN năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục