Mượn danh hộ nghèo để khai thác gỗ trái phép

Ông Quàng Văn Hiêng, 55 tuổi, trú tại Điện Biên cho rằng gia đình mình thuộc diện hộ nghèo nên được quyền... khai thác gỗ trái phép.
Ông Quàng Văn Hiêng, 55 tuổi, trú tại Bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho rằng gia đình mình thuộc diện hộ nghèo nên được quyền... khai thác gỗ trái phép.

Trước đó, đêm 7/12, trên đường đi Pa Thơm (thuộc xã Noong Luống, huyện Điện Biên), tổ tuần tra thuộc hạt kiểm lâm huyện đã phát hiện bắt giữ hai thanh niên dùng xe công nông đầu dọc vận chuyển gần 3m3 gỗ tạp.

Khi bị cán bộ kiểm lâm bắt, 2 đối tượng trên đã khai số gỗ vận chuyển trên là do ông Quàng Văn Hiêng, 55 tuổi, trú tại Bản Liếng, xã Noong Luống, huyện Điện Biên thuê vận chuyển. Ông Hiêng cũng thừa nhận việc này.

Ông Lường Văn Ngọc, Hạt trưởng hạt kiểm lâm Điện Biên cho biết gia đình ông Hiêng chưa hề có giấy cấp phép, chứng nhận được quyền khai thác gỗ trên bất cứ một diện tích rừng nào của huyện, tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục