Muốn tim khỏe mạnh, hãy sống ở vùng núi cao

Nguy cơ tử vong do chứng nhồi máu cơ tim ở những người sống trên độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển giảm tới 22%.
Kết quả một công trình nghiên cứu của Thụy Sĩ cho thấy việc sinh sống ở những vùng cao rất tốt cho tim mạch.

Trong công trình này, các nhà nghiên cứu trường Đại học Zurich, Thụy Sĩ đã tiến hành xem xét sức khỏe của 1,6 triệu người Thụy Sĩ sống ở những vùng có độ cao từ 259m tới trên 1.000m so với mặt nước biển.

Kết quả cho thấy nguy cơ tử vong do chứng nhồi máu cơ tim ở những người sống trên độ cao hơn 1.000m so với mặt nước biển giảm 22%. 

Nguy cơ đột tử do vỡ động mạch ở những người này cũng giảm.  

Nghiên cứu cho thấy những người dân sống ở vùng núi Davos, Thụy Sĩ ít bị mắc bệnh về tim mạch hơn những người sống tại bang Berne, khu vực có độ cao thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các yếu tố về khí hậu có những tác động tích cực tới hệ tim mạch của con người. Chẳng hạn, chất lượng không khí cũng như lương ánh nắng mặt trời dồi dào tại vùng núi giúp tăng cường vitamin D, một trong những yếu tố rất tốt cho tim mạch.

Nghiên cứu trên cũng công bố một thông tin đáng chú ý là những người sinh ra ở vùng cao có nhiều lợi thế về tuổi thọ, kể cả sau này khi đã chuyển xuống sinh sống ở vùng đồng bằng.

Tuy nhiên, lý giải cho hiện tượng này vẫn chưa được làm sáng tỏ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục