Murakami sẽ giành giải?

Tác giả "Rừng Na Uy" sẽ giành giải Nobel Văn học?

Trong một năm không có tác phẩm nổi bật thực sự, tác giả "Rừng Na Uy" dường như là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải Nobel văn học.
Trong một năm không có các tác phẩm nổi bật thực sự, nhà văn hiện đại Nhật Bản Haruki Murakami dường như là ứng cử viên sáng giá nhất cho giải thưởng Nobel văn học danh giá, sẽ được trao trong tuần này tại Stockhom, Thụy Điển.

Với các tác phẩm nổi tiếng trên toàn cầu như "Rừng Na Uy""IQ84,” Haruki từng vinh dự nhận giải thưởng văn học Franz Kafka và Jerusalem.

Ngày 8/10, Ladbrokes - một trong những tổ chức cá cược thương mại lớn nhất và đáng tin cậy nhất thế giới công bố thông tin cho biết, nhà văn người Nhật hiện đang đứng đầu danh sách các nhà văn có khả năng giành giải Nobel văn học nhất của năm.

Murakami nổi tiếng với cách viết phóng khoáng, hiện đại của phương Tây cùng cốt truyện siêu thực pha trộn nét cổ điển và kỳ ảo. Ông gây ấn tượng sâu sắc đối với giới phê bình và giành được sự yêu thích từ lượng độc giả khổng lồ khắp nơi trên thế giới về những câu chuyện lồng ghép phức tạp trong cốt truyện đơn giản.

Qua những câu chuyện của ông, người đọc có thể cảm nhận được sự phi lý và nỗi cô đơn sâu thẳm của cuộc sống hiện đại, cõi bí ẩn sâu kín trong tâm hồn con người, nhất là giới trẻ... Các tác phẩm của ông đã được dịch sang khoảng 40 thứ tiếng khác nhau trên thế giới.

[Tiểu thuyết mới của Murakami đạt số bản in kỷ lục]

Năm 2009 khi bắt đầu giới thiệu bộ ba cuốn tiểu thuyết "IQ84," Murakami lại một lần nữa gây sốt và hơn 1,5 triệu bản của tác phẩm này đã được bán ra trên chính thị trường Nhật Bản. Trải qua phần lớn thời gian sống và học tập trên đất Mỹ nhưng Murakami lại giành nhiều tình cảm cho quê hương Nhật Bản. Trong tất cả các tác phẩm của ông, kể cả tiểu thuyết và truyện ngắn, người Nhật có thể tìm thấy chính họ và đất nước họ trong những tác phẩm của Murakami.

Bên cạnh Murakami, 5 nhà văn khác cũng đứng trong top đầu cá cược có thể nhận giải thưởng danh giá này gồm cố nhà văn người Nigeria Chinua Achebe, nhà văn Ayi Kwei Armah, nhà văn người Mỹ Don DeLillo, nhà văn Belarus Svetlana Alexievich và Assia Djebar....

Giải thưởng Nobel văn học năm 2012 thuộc về nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc, nhà văn đương đại nổi tiếng với nhiều thể loại, trong đó có tiểu thuyết "Cao lương đỏ" đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dựng thành phim. Bộ phim đã đoạt giải "Cành cọ vàng" tại Liên hoan phim Can năm 1994./.

Nguyễn Lộc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục