Murray đối đầu Nadal ở tứ kết Australia Open

Cùng giành thắng lợi ở vòng 4 Australia Open, Nadal và Murray sẽ đối đầu nhau trong một trận đấu được coi là chung kết sớm của giải.
Andy Murray đã ghi tên mình vào tứ kết Australia Open sau khi vượt qua tay vợt người Mỹ John Isner với tỉ số 7-6, 6-3, 6-2.

Trước khi trận đấu này diễn ra, tay vợt hạt giống số 5 vẫn chưa để thua một set nào và đương nhiên anh được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ người Mỹ trong việc giành tấm vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, John Isner lại có khởi đầu rất tốt và đã không cho Murray giành được break nào cả, thậm chí có lúc anh còn khiến tay vợt người Scotland tỏ ra mất bình tĩnh. Nhưng tất cả những gì mà Isner có thể làm được chỉ là buộc Andy Murray phải bước vào phân định thắng thua ở loạt tie-break, và chấp nhận chịu thua với tỉ số 6-7 ở set 1.

Sau những khó khăn gặp phải ở set 1, Andy Murray bước vào set 2 với 1 tinh thần thoải mái và bằng bản lĩnh thi đấu của mình anh đã dễ dàng vượt qua đối thủ người Mỹ với tỉ số 6-3, trước khi giành thắng lợi chung cuộc ở set thứ 3 với kết quả còn tốt hơn, 6-2.

Có được chiến thắng ở vòng 4, Andy Murray giành quyền bước vào tứ kết. Ở vòng tiếp theo, đối thủ của tay vợt hạt giống số 4 là Rafael Nadal người Tây Ban Nha. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít phút hạt giống số 2 của giải đã có chiến thắng trước I. Karlovic với tỉ số sau 4 set đấu là 6-4, 4-6, 6-4 và 6-4. Trận đấu giữa Murray và Nadal ở tứ kết cũng có thể coi là một trận chung kết sớm tại Australia Open 2010.

Trong khi Murray, Nadal thẳng tiến vào tứ kết thì ở nội dung đơn nữ, tay vợt hạt giống số 3 Kuznetkova đã phải nói lời chia tay với giải đấu này sau khi để thua người đồng hương Nadia Petrova.

Ở trận đấu này, Kuznetsova đã không thể làm được cái điều mà cô đã làm ở vòng 3 đó là lội ngược dòng thành công sau khi để thua ở set đầu tiên. Trong trận đấu ở vòng 3, sau khi để tay vợt người Đức A Kerber thắng với tỉ số 6-3, tay vợt người Nga đã bình tĩnh và thể hiện đẳng cấp của mình khi chiến thắng ở 2 set tiếp theo, qua đó giành quyền đi tiếp.

Nhưng ở vòng 4 này, hạt giống số 3 đã phải dừng bước khi cô không thể vượt qua Nadia Petrova sau 3 set đấu với tỉ số 6-3, 3-6, 6-1.

Giành chiến thắng trước người đồng hương, Nadia Petrova sẽ đối mặt với một trong 2 tay vợt người Bỉ đó là Justine Henin hoặc Yanina Wickmayer ở tứ kết.

Trong buổi sáng ngày hôm nay, tay vợt không được xếp hạt giống người Trung Quốc J Zheng đã bất ngờ vượt qua hạt giống số 31 người Ukraine A Bondarenko sau 2 set với tỉ số 7-6, 6-4, ghi tên mình vào tứ kết. Ở trận đấu tiếp theo, J Zheng nhiều khả năng sẽ phải đối đầu với hạt giống số 2 Safina người Nga, tay vợt chưa để thua một set nào ở giải này./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục