MV-22 Osprey tập trận

Máy bay MV-22 Osprey lần đầu tham gia tập trận

Ba máy bay vận tải quân sự MV-22 Osprey đã tới Căn cứ Không quân Andersen ở Đảo Guam để lần đầu tiên tham gia tập trận.
Ngày 8/12, người phát ngôn của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ, Trung tá Aisha Bakkar cho biết ba máy bay vận tải quân sự MV-22 Osprey, mới được triển khai tại căn cứ lính thủy đánh bộ Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản đã tới Căn cứ Không quân Andersen ở Đảo Guam để lần đầu tiên tham gia tập trận.

Trong một thông báo, bà Bakkar cho biết ba máy bay này sắp tham gia Cuộc tập trận không quân "Forager Fury 2012" của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ được bắt đầu từ ngày 29/11 vừa qua và kéo dài đến ngày 19/12 tới.

Đây là lần đầu tiên các máy bay Osprey tham gia tập trận kể từ khi các máy bay này thay thế các trực thăng CH-46 ở Okinawa.

Một trong những nhiệm vụ chính của Osprey trong cuộc tập trận này là vận chuyển nhân lực và trang thiết bị trên tuyến Okinawa - Guam, có lộ trình bay dài khoảng 1.500 hải lý (tương đương 2.778 km) mà trực thăng CH-46 không thể thực hiện được.

Máy bay Osprey đã thực hiện thành công lộ trình bay này chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ và tiếp nhiên liệu trên không.

Hiện quân đội Mỹ tại Nhật Bản đã triển khai tổng cộng12 máy bay Osprey tới Okinawa. Theo kế hoạch, vào mùa Hè năm 2013, Mỹ sẽ đưa thêm 12 máy bay Osprey tới Okinawa để thay thế loại máy bay vận tải CH-46 đã lỗi thời cho quân đội Mỹ tại Nhật Bản.

Các kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân Okinawa vì lo ngại về độ an toàn của những máy bay này sau các vụ tai nạn hồi đầu năm nay ở Morocco và bang Florida, Mỹ.

Chính quyền tỉnh Okinawa cho biết cường độ âm thanh đo được ở thành phố Ginowan phát ra từ những trực thăng Osprey khi đáp xuống căn cứ Futenma đạt mức tối đa là 89,2 db, tương đương với tiếng ồn phát phát ra từ một nhà máy đang hoạt động./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục