Mỹ: 200 lính bộ binh Nga của Hải quân Nga đóng ở sân bay Syria

Ngày 11/9, hai quan chức Mỹ cho biết, nước này tin rằng 200 lính bộ binh của Hải quân Nga hiện đang đóng tại một sân bay gần thành phố Latakia, Syria.
Mỹ: 200 lính bộ binh Nga của Hải quân Nga đóng ở sân bay Syria ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom xe ở Latakia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 11/9, hai quan chức Mỹ cho biết nước này tin rằng 200 lính bộ binh của Hải quân Nga hiện đang đóng tại một sân bay gần thành phố Latakia, thành trì của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo hai quan chức giấu tên trên, số lượng binh sỹ Nga tại Syria đã gia tăng trong những ngày gần đây.

Một quan chức nói rằng phần đông lực lượng Nga đã tham gia vào việc chuẩn bị để sân bay này có thể sử dụng được trong tương lai.

Trước đó, ngày 11/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi các cường quốc thế giới giúp vũ trang cho quân đội Syria, gọi đây là lực lượng hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống IS.

Ngoài ra, ông khẳng định Moskva sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục