Mỹ: 50% cử tri coi lạm phát và kinh tế là yếu tố quyết định lá phiếu

Khoảng 50% người Mỹ cho rằng kinh tế hoặc lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sắp tới.
Mỹ: 50% cử tri coi lạm phát và kinh tế là yếu tố quyết định lá phiếu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Khoảng 50% người Mỹ cho rằng kinh tế hoặc lạm phát là những vấn đề quan trọng nhất chi phối lá phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sắp tới. Đây là kết quả cuộc thăm dò dư luận mới đây do ABC News/Ipsos thực hiện.

Theo khảo sát, 26% người được hỏi coi sức khỏe nền kinh tế là vấn đề họ quan tâm nhất khi bỏ phiếu, trong khi 23% chọn lạm phát. Chia theo đảng, 75% người đảng Cộng hòa quan tâm đến 2 vấn đề này, trong khi tỷ lệ này trong số những người theo đảng Dân chủ là 29%. Trong khi đó, 49% những người được hỏi là cử tri độc lập bày tỏ quan tâm hàng đầu đến 2 vấn đề trên.

[Bầu cử Mỹ: Cử tri tín nhiệm đảng Cộng hòa trong các vấn đề kinh tế]

Những vấn đề khác được các cử tri quan tâm là quy định hợp pháp hóa việc nạo phá thai, bạo lực súng đạn và biến đổi khí hậu. Nhìn chung, vấn đề kinh tế và lạm phát được cho là khiến các cử tri nghiêng về ủng hộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ hy vọng có một kết quả tốt nhờ sự ủng hộ của công chúng trong vấn đề nạo phá thai. Kết quả khảo sát của ABC News/Ipsos cho thấy 60% người được hỏi cho rằng nên cho phép nạo phá thai trong tất cả hoặc đa số trường hợp, trong khi tỷ lệ phản đối là 37%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục