Mỹ, Afghanistan có thể ký Hiệp ước an ninh song phương ngày 30/9

Giới chức chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng Washington và Kabul có thể ký kết Hiệp ước an ninh song phương trong ngày 30/9.
Mỹ, Afghanistan có thể ký Hiệp ước an ninh song phương ngày 30/9 ảnh 1Binh sỹ Mỹ thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh Quốc tế tại Afghanistan (ISAF) và nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9, giới chức chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama bày tỏ tin tưởng Washington và Kabul có thể ký kết Hiệp ước an ninh song phương (BSA) trong ngày 30/9, một ngày sau lễ nhậm chức của các nhà lãnh đạo mới tại Afghanistan.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định với kênh truyền hình Fox News rằng sự hiện diện tiếp tục của 9.800 lính Mỹ tại Afghanistan sau lộ trình rút quân ngày 31/12 năm nay sẽ được quyết định trong ngày 30/9 khi Mỹ ký BSA với chính phủ của tân Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani.

Cụ thể hơn, trong cuộc họp báo tại Đại sứ quán Mỹ ở Kabul, ông John Podesta, Cố vấn cấp cao của Tổng thống Obama cho biết sẽ thay mặt Chính phủ Mỹ ký văn kiện này.

Ngoài BSA, tân Tổng thống Afghanistan Ghani dự kiến cũng sẽ ký Hiệp định về quy chế lực lượng NATO, theo đó cho phép các quốc gia thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cũng tiếp tục duy trì sự hiện diện của khoảng 2.000 binh lính. Trong chiến dịch vận động tranh cử, ông Ghani cam kết nếu đắc cử sẽ ngay lập tức ký BSA.

Cũng trong ngày 29/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gửi điện chúc mừng lễ nhậm chức của Tổng thống Ashraf Ghani và ông Abdullah Abdullah, nhà điều hành cấp cao, một cương vị tương đương chức Thủ tướng.

Ngoại trưởng John Kerry đánh giá đây là một sự kiện lịch sử với Afghanistan, đồng thời bày tỏ hy vọng hai nhà lãnh đạo mới này sẽ xây dựng một chính phủ hòa giải dân tộc mang lại hòa bình, ổn định và thịnh vượng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục