"Mỹ âm thầm tìm cách loại bỏ tổng thống Yemen"

Lâu nay Mỹ vẫn ủng hộ tổng thống Yemen nhưng nay họ đang âm thầm thay đổi lập trường và đã đi đến kết luận rằng phải loại bỏ ông này.
Theo tờ New York Times, Mỹ đã rút lại sự ủng hộ với chính quyền của Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh, đồng thời đang tiến hành đám phán cho khả năng ra đi của ông này.
 
Tổng thống Saleh chính là người được chính Mỹ hậu thuẫn suốt một thời gian dài, kể từ khi lên nắm quyền năm 1978.
 
Tuy nhiên, khi mà làn sóng biểu tình chống đối chính phủ ở Yemen đang ngày một tăng cao, Washington tin rằng giải pháp tốt nhất là để ông Saleh rời khỏi nhiệm sở.
 
Theo New York Times thì quá trình đàm phán để ông Saleh ra đi được bắt đầu từ cách đây một tuần, và nội dung của cuộc đàm phán tập trung vào việc chuyển giao quyền lực cho một chính phủ lâm thời đặt dưới sự điều hành của phó Tổng thống cho tới khi tiến hành một cuộc bầu cử mới.
 
Theo tờ báo, Mỹ cần có những phản ứng nhanh mạnh bởi những cuộc bạo động tăng cao trong suốt thời gian qua giữa chính phủ của ông Saleh với phe chống đối đã khiến cho tình hình an ninh ở đất nước này vô cùng bất ổn. Yemen vốn được coi như một trong những căn cứ của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.
 
Một quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ trên tờ Times rằng nhiều nhóm khủng bố vũ trang như Al Qaeda, Houthis... đều đã tiến hành đưa người vào Yemen để tạo ảnh hưởng và tranh giành quyền lực. Và nếu cứ để Tổng thống Saleh xoay sở thì sẽ là rất nguy hiểm.
 
Theo AFP thì trong ngày hôm qua, cảnh sát Yemen giết hại một người biểu tình và làm bị thương nhiều người khác. Theo tổ chức theo dõi nhân quyền thì số người thiệt mạng thuộc phe chống đối tại Yemen đã lên tới gần 100 người kể từ khi bạo loạn nổ ra tại đất nước Trung Đông này từ cuối tháng Một vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục