Mỹ: Anh có khả năng tham gia TPP sau khi rời Liên minh châu Âu

Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho rằng có khả năng Anh, một khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Mỹ: Anh có khả năng tham gia TPP sau khi rời Liên minh châu Âu ảnh 1Một địa điểm đổi ngoại tệ tại Westminster Underground, thủ đô London. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Bloomberg, Đại diện Thương mại Mỹ ​ ngày 6/7 cho rằng có khả năng Anh, một khi nước này rời Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit, sẽ tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ và Nhật Bản đứng đầu.

Liên quan đến cuộc trưng cầu dân ý về Brexit của Anh, ông Froman cho rằng điều này sẽ không làm chậm lại tiến độ đàm phán với EU về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP), một thỏa thuận thương mại lớn giữa Mỹ và EU.

Ông nhận định sẽ khó cho Mỹ khi xem xét đàm phán về một thỏa thuận thương mại riêng rẽ với Anh “cho đến khi bạn biết mối quan hệ giữa London với EU sẽ thế nào.”

Theo ông, ý tưởng Anh tham gia TPP, thỏa thuận thương mại đã được hoàn tất và đang chờ Quốc hội Mỹ phê chuẩn, là một trong “nhiều ý tưởng” để chuyển sang mối quan hệ thương mại mới giữa Mỹ với Anh.

Trong khi đó, ông Froman cho hay đề nghị gần đây nhất của Trung Quốc trong đối thoại đầu tư song phương với Mỹ “còn lâu mới có thể chấp nhận được”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục