Mỹ, Anh thống trị danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới 2014, Mỹ có sáu trường đại học trong nhóm 10 trường tốt nhất thế giới, trong khi Vương quốc Anh chiếm bốn vị trí còn lại.
Mỹ, Anh thống trị danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới ảnh 1Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ. (Nguồn: onlinelearningreviews.net)

Theo Bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới 2014 do công ty nghiên cứu giáo dục uy tín Quacquarelli Symonds (QS) có trụ sở tại London vừa công bố, Mỹ có sáu trường đại học trong nhóm 10 trường tốt nhất thế giới, trong khi Vương quốc Anh chiếm bốn vị trị còn lại.

Kết quả bảng xếp hạng cho biết Học viện công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ tiếp tục đứng đầu danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới. Đây là năm thứ ba liên tiếp MIT - trường đại học nổi tiếng với những công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, được QS xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách này.

Đại học Cambridge danh tiếng của Vương quốc Anh tiến một bậc so với bảng xếp hạng năm 2013 lên vị trí thứ hai. Cùng chia sẻ vị trí thứ hai là Đại học Imperial College London cũng của Vương quốc Anh sau khi tiến ba bậc so với năm ngoái, được ghi nhận là trường đại học có nhiều tiến bộ nhất trong nhóm 10 trường hàng đầu thế giới.

Đại học Havard của Mỹ từ vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng năm 2013 tụt xuống vị trí thứ tư, trong khi hai trường đại học khác của Vương quốc Anh là Đại học Oxford (vị trí thứ sáu năm ngoái) và Đại học University College London (vị trí thứ tư) cùng đứng ở vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng.

Bốn trường còn lại của Mỹ trong danh sách này lần lượt là Đại học Stanford, Học viện công nghệ California, Đại học Princeton và Đại học Yale.

Cũng theo bảng xếp hạng của QS, các trường đại học của Mỹ chiếm phần lớn danh sách 200 trường đại học hàng đầu thế giới năm nay, với 51 trường. Đứng thứ hai trong danh sách này là Vương quốc Anh với 29 trường, tiếp theo là Đức với 13 trường. Hà Lan có 11 trường trong danh sách này, trong khi Canada và Nhật Bản cùng đóng góp 10 trường, và Australia có 8 trường.

QS cho biết tác động toàn cầu của các dự án nghiên cứu khoa học và kỹ thuật là yếu tố chính quyết định đến vị của các trường đại học trong danh sách 200 trường hàng đầu thế giới.

Bảng xếp hạng được thực hiện dựa trên bốn cơ sở chính đó là công tác nghiên cứu, giảng dạy, khả năng tìm được việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp và sự quốc tế hóa của trường./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục