Mỹ áp lệnh trừng phạt các thủ lĩnh băng đảng MS-13

Mỹ áp lệnh trừng phạt đối với thủ lĩnh của MS-13, gọi đó là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất thế giới.
Theo AFP, Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/6 đã áp lệnh trừng phạt đối với sáu thủ lĩnh của băng đảng Mara Salvatrucha (MS), gọi MS-13 là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới.

Một tuyên bố của bộ trên nói rằng các biện pháp trừng phạt "được đưa ra nhằm tiếp tục trấn áp các hoạt động của MS-13 và bảo vệ hệ thống tài chính của Mỹ cũng như quốc tế tránh khỏi bị lợi dụng," theo đó cấm các thực thể và cá nhân Mỹ thực hiện bất cứ giao dịch nào với sáu người nói trên.

[Mỹ xử lý tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới]

Trong số sáu người này có Borromeo Enrique Henriquez Solorzano, hay còn được biết đến là "El Diablo Pequeno" và "El Diablito De Hollywood", người mà Bộ Tài chính Mỹ nói rằng dù bị cầm tù ở El Savador nhưng hiện vẫn được coi là thủ lĩnh của MS-13 ở Trung Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết MS-13 còn dính líu tới các hoạt động buôn người, ma túy, bắt cóc, giết người, ám sát và các tội ác khác ở Mỹ cũng như các nơi khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục