Mỹ, Australia quan ngại về chiến binh thánh chiến Hồi giáo

Mỹ và Australia đã nhất trí nêu quan ngại về mối đe dọa của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở Syria, Iraq cũng như ở các nơi khác lên Liên hợp quốc.
Mỹ, Australia quan ngại về chiến binh thánh chiến Hồi giáo ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 12/8, Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry cho biết nước này và Australia đã nhất trí nêu quan ngại về mối đe dọa của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở Syria, Iraq cũng như ở các nơi khác lên Liên hợp quốc.

Phát biểu tại Hội nghị tham vấn Bộ trưởng ngoại giao-quốc phòng Australia và Mỹ (AUSMIN) ở Sydney, ông Kerry nêu rõ: "Chúng tôi có ý định cùng nêu vấn đề đó tại cuộc họp của Liên hợp quốc vào tháng này đồng thời đưa nó vào chương trình nghị sự theo cách sẽ nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia liên quan cũng như các nước quan tâm."

Cũng tại hội nghị, ông Kerry cho rằng các nhà lãnh đạo Iraq cần lấy lại lòng tin của công chúng bằng những bước đi thể hiện quyết tâm của nước này.

Những bình luận của ông Kerry được đưa ra tiếp sau tuyên bố của Tổng thống Barack Obama rằng Iraq đã "có một bước đi đầy triển vọng" khi bổ nhiệm ông Haider al-Abadi làm thủ tướng mới của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục