Mỹ bác đề nghị ký hiệp ước an ninh châu Âu mới

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 22/2 cho rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa Nga và NATO sẽ tăng cường an ninh cho châu Âu.
.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 22/2 đã bác bỏ đề nghị của Nga về việc ký kết một hiệp ước an ninh châu Âu mới, cho rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Nga và Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường an ninh cho châu Âu.

Phát biểu khai mạc Hội thảo Khái niệm Chiến lược Washington đề cập tới Hiệp ước An ninh châu Âu mới mà theo Điện Kremlin sẽ giúp thế giới "cuối cùng giũ sạch được di sản của Chiến tranh Lạnh," bà Clinton nói: "Hãy để tôi làm rõ vấn đề này: trong khi Nga đang phải đối mặt với những thách thức về an ninh, thì NATO lại không nằm trong số (những thách thức) đó."

Cũng tại cuộc hội thảo quốc tế này, nhằm xem xét lại sứ mệnh của NATO trong thế kỷ 21, Ngoại trưởng Mỹ đã thúc giục tạo lập mối quan hệ quân sự cởi mở hơn giữa NATO và Nga.

Bà Clinton nói rõ: "Chúng tôi muốn NATO và Nga hợp tác với nhau nhằm tạo ra những kết quả cụ thể và đưa hai bên xích lại gần nhau hơn. An ninh châu Âu sẽ có lợi nếu NATO và Nga cởi mở hơn về các loại vũ khí, cơ sở quân sự và các cuộc diễn tập của mình."

Coi kế hoạch mở rộng NATO về phía Đông là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, hồi tháng 11/2009 Nga đã đề xuất một Hiệp ước An ninh châu Âu mới trong nỗ lực nhằm củng cố "phạm vi ảnh hưởng" của quốc gia này và ngăn chặn quá trình tiếp tục mở rộng của liên minh quân sự liên Đại Tây dương.

Trong khi đó, cùng ngày, phát biểu từ Washington, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen khẳng định "NATO không phải là kẻ thù của Nga" và Mátxcơva không phải lo ngại về NATO.

Ông cũng bày tỏ mong muốn được chứng kiến sự hợp tác tốt đẹp hơn giữa khối quân sự này với Nga trong một loạt vấn đề quan tâm chung, trong đó có Afghanistan và sự phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Quan hệ Nga-NATO đã bị "đóng băng" sau cuộc chiến 5 ngày giữa Nga và Gruzia tháng 8/2008. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã được cải thiện đáng kể thời gian gần đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục