Mỹ bác khả năng Triều Tiên khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyun

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller bác bỏ khả năng lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyun thuộc tỉnh Pyongan đã được tái khởi động.
Mỹ bác khả năng Triều Tiên khởi động lò phản ứng hạt nhân Yongbyun ảnh 1Lò phản ứng hạt nhân Yongbyun. (Nguồn: eandt.theiet.org)

Đài KBS đưa tin, tại cuộc họp giải trừ quân bị và chống phổ biến hạt nhân Hàn-Mỹ diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 30/1, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller bác bỏ khả năng lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyun thuộc tỉnh Pyongan đã được tái khởi động.

Hai ngày trước đó, trang web chuyên về Triều Tiên mang tên “38 North” (Vĩ tuyến 38 độ Bắc) của Viện nghiên cứu Triều-Mỹ trực thuộc trường Đại học Johns Hopkins cho biết Triều Tiên dường như đang khởi động lại lò phản ứng hạt nhân công suất 5 MW tại cơ sở hạt nhân ở Yongbyun.

Cuộc họp giải trừ quân bị và không phổ biến hạt nhân Hàn-Mỹ được tổ chức định kỳ kể từ năm 2013. Trong cuộc họp lần này, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách các vấn đề đa phương và toàn cầu Shin Dong-ik và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Rose Gottemoeller đã thảo luận những vấn đề như hạt nhân tại Triều Tiên, đàm phán hạt nhân với Iran, Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục