Mỹ bác thông tin Chánh Văn phòng nói "Mexico bên bờ sụp đổ"

Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cho biết Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin Chánh văn phòng Jonh Kelly nói rằng Mexico đang “bên bờ sụp đổ,” theo như tờ The New York Times đưa tin.
Mỹ bác thông tin Chánh Văn phòng nói "Mexico bên bờ sụp đổ" ảnh 1Chánh văn phòng Jonh Kelly. (Nguồn: Reuters)

Ngày 15/9, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray cho biết, Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin Chánh văn phòng Jonh Kelly nói rằng Mexico đang “bên bờ sụp đổ,” theo như tờ The New York Times đưa tin. 

Ngay sau khi tờ The New York Times đăng thông tin trên, Ngoại trưởng Luis Videgaray đã nói chuyện với Nhà Trắng và nhận được lời khẳng định rằng ông John Kelly chưa từng phát ngôn như vậy.

Trước đó, theo The New York Times, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã nói rằng “Mexico đang bên bờ sụp đổ và do vậy cần tăng cường an ninh biên giới” trong một bữa tối mà Tổng thống Donald Trump mời các nghị sỹ Chuck Schumer và Nancy Pelosi để thảo luận về một số vấn đề lập pháp như luật thay thế cho Chương trình Trì hoãn hành động đối với người vào Mỹ khi còn nhỏ (DACA)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục