Mỹ bác thông tin đưa nhân vật đối lập vào Chính phủ Syria

Ngày 17/6, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết không có đề xuất nào của nước này liên quan tới việc đưa các thành viên của phe đối lập Syria vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Mỹ bác thông tin đưa nhân vật đối lập vào Chính phủ Syria ảnh 1Binh sỹ Syria làm nhiệm vụ tại khu vực ngoại ô Manbij, Aleppo ngày 15/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/6, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết không có đề xuất nào của nước này liên quan tới việc đưa các thành viên của phe đối lập Syria vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đây được xem như tuyên bố bác bỏ bình luận trước đó của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moskva đã đồng ý với các đề xuất của Washington về việc đưa một số nhân vật đối lập vào Chính phủ Syria hiện nay.

Quan chức trên cho biết, chính sách của Mỹ về việc yêu cầu Tổng thống Assad phải từ chức vẫn không thay đổi. Ông này nêu rõ: "Không có đề xuất nào như vậy."

Ngoài ra, quan chức Mỹ cũng lưu ý rằng Tuyên bố chung Geneva 2012 kêu gọi "thành lập một chính phủ chuyển tiếp với sự đồng thuận chung và có đầy đủ quyền điều hành"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục