Mỹ bác thư của ông Gaddafi gửi Tổng thống Obama

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã bác bỏ bức thư yêu cầu của cá nhân nhà lãnh đạo Libya Gaddafi gửi Tổng thống Barack Obama.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ngày 6/4 đã bác bỏ bức thư yêu cầu của cá nhân nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi gửi Tổng thống Barack Obama.
 
Bà Clinton nói rằng ông Gaddafi cần thực thi một lệnh ngừng bắn, rút các lực lượng của mình và ra nước ngoài lưu vong.
 
Nhà Trắng xác nhận ông Gaddafi đã viết một bức thư gửi Tổng thống Obama song không cho biết nội dung bức thư này.
 
Hãng tin AP thì cho biết ông Gaddafi đã yêu cầu ông Obama ngừng bắn trong một bức thư dài 3 trang.
 
Phát biểu trong một cuộc họp báo với Ngoại trưởng Italy Franco Frattini, bà Clinton nói: "Về bức thư mà các bạn đề cập tới, tôi cho rằng ông Gaddafi biết ông ta phải làm gì. Đó là cần ngừng bắn, lực lượng của ông ta cần rút khỏi các thành phố... và cần đưa ra một quyết định về việc ông ta từ bỏ quyền lực và... sự ra đi của ông ta khỏi Libya"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục